19/11/2016 15:05 GMT+7

​Hàn Quốc biểu tình tuần thứ 4 phản đối tổng thống

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 19-11, hàng chục ngàn người Hàn Quốc đã tập trung tại Seoul trong cuộc biểu tình lớn tuần thứ 4 liên tiếp, yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức.

Hàng chục ngàn người dân Hàn Quốc lại tụ tập biểu tình đòi bà Park Geun-hye từ chức tại thủ đô Seoul ngày 19-11 - Ảnh: Reuters
Hàng chục ngàn người dân Hàn Quốc lại tụ tập biểu tình đòi bà Park Geun-hye từ chức tại thủ đô Seoul ngày 19-11 - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, bất chấp các cuộc biểu tình quy mô lớn, được đánh giá là lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ những đợt biểu tình ủng hộ nền dân chủ những năm 1980 đến nay, bà Park Geun-hye vẫn không từ chức.

Sau tuyên bố có khoảng 1 triệu người đã tham gia cuộc biểu tình tuần trước, lần này, các nhà tổ chức cho biết họ tin rằng sẽ có khoảng 500.000 người tham gia. Tuy nhiên cảnh sát ước tính chỉ có khoảng 50.000 người.

Cho tới nay các cuộc biểu tình tại Hàn Quốc vẫn diễn ra trong hòa bình. Nhiều gia đình cùng xuống đường cả nhà. Dù vậy, cảnh sát vẫn có mặt rất đông. Các xe buýt và xe tải bị chặn lại ở những tuyến đường dẫn tới phủ tổng thống.

Do cuộc biểu tình diễn ra tại Hàn Quốc, quốc gia nổi tiếng thế giới về điện thoại di động, nên nó cũng mang màu sắc công nghệ rất riêng.

Nhiều người biểu tình đã tải về một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại di động, giúp tạo ra hình ảnh một ngọn nến đang cháy khi họ giơ cao chiếc điện thoại diễu hành trong đoàn biểu tình.

Ảnh: Reuters
Cuộc biểu tình phản đối bà Park Geun-hye vẫn tiếp tục bất kể việc tổng thống đã hai lần công khai xin lỗi người dân trên đài truyền hình - Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Cuộc biểu tình đòi bà Park Geun-hye từ chức tại thủ đô Seoul diễn ra trong trật tự - Ảnh: Reuters

Nhiều giờ trước khi cuộc biểu tình bắt đầu theo kế hoạch, một đám đông khoảng 50.000 người đã tập hợp ở quảng trường Gwanghwamun, phía nam dinh tổng thống Hàn Quốc.

"Chúng tôi ở đây để các con mình thấy nơi lịch sử được tạo ra như thế nào", chị Kim Myung-Hee, 30 tuổi cho biết như vậy khi cùng chồng và 2 con gái tham gia biểu tình.

Chị nói tiếp: "Bà Park đã không hề cảm thấy xấu hổ vì những điều sai trái mà bà ấy và bạn bà ấy đã làm. Bà ấy phải từ chức".

Những cuộc biểu tình phản đối tổng thống Park Geun-hye vẫn tiếp tục bất kể việc tổng thống Hàn Quốc đã hai lần công khai xin lỗi người dân trên đài truyền hình.

Các công tố viên Hàn Quốc cho biết sẽ chính thức buộc tội bà Choi và hai đồng phạm của bà này ngày thứ hai tuần tới (21-11), trước phiên tòa xét xử.

Một tờ rơi tố cáo tổng thống Hàn Quốc nằm trên đất sau khi bị xé rách tại cuộc biểu tình yêu cầu bà Park từ chức - Ảnh: Reuters

Một nhà sư gắn khẩu hiệu phản đối bà Park trên mũ đang đọc báo trong lúc tham gia biểu tình phản đối tổng thống Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Một nhà sư gắn khẩu hiệu phản đối bà Park trên mũ đang đọc báo trong lúc tham gia biểu tình phản đối tổng thống Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đeo mặt nạ mô tả diện mạo bà Park Geun-hye trong cuộc biểu tình - Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đeo mặt nạ mô tả diện mạo bà Park Geun-hye trong cuộc biểu tình - Ảnh: Reuters

Sau đợt thi tuyển đầu vào đại học vừa diễn ra tuần này ở Hàn Quốc, các thí sinh cũng tham gia đông đảo vào đoàn người biểu tình hôm nay.

Anh Park Chai-Un, một người quyên góp tiền để mua nến và nước uống cho người biểu tình, nói: "Giúp cho đất nước tốt đẹp hơn còn quan trọng hơn là vào được đại học".

Còn bạn của anh - Kim Ki-Sung nói: "Khi mọi thứ rối beng lên trong đất nước, chúng tôi sẽ còn khó khăn hơn nữa khi tìm kiếm việc làm. Đó là lý do vì sao tôi ở đây".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên