03/09/2016 08:01 GMT+7

Sập tòa nhà 5 tầng ở Triều Tiên, 34 người chết

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 2-9 cho biết một tòa nhà năm tầng ở Triều Tiên bất ngờ đổ sập vì mưa lớn làm ít nhất 34 người chết.

Lũ lụt xuất hiện sau mưa lớn ở thành phố Rajin, tỉnh Hamgyong, Triều Tiên năm 2015 - Ảnh: Reuters
Lũ lụt xuất hiện sau mưa lớn ở thành phố Rajin, tỉnh Hamgyong, Triều Tiên năm 2015 - Ảnh: Reuters

Nguồn tin riêng của Yonhap cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 31-8 tại huyện Samjiyo, tỉnh Ryanggang sát biên giới Trung Quốc sau các cơn mưa như trút.

Một quan chức tình báo Hàn Quốc xác nhận, trong những ngày qua tỉnh Ryanggang thường xuyên hứng chịu những cơn mưa lớn.

“Chúng tôi đang xác minh con số 34 người Triều Tiên thiệt mạng trong vụ việc”, quan chức này nói.

Nguồn tin giấu tên của Yonhap khẳng định, vụ việc ngày 31-8 khác với một vụ sập nhà cao tầng cũng ở thành phố Hyesan, tỉnh Ryanggang hôm 29-8.

Ông Kim Seong-min, đại diện Đài phát thanh Tự do Triều Tiên, cho biết có mưa lớn và sạt lở đất hồi đầu tuần tại khu vực dân cư và đất nông nghiệp phía Bắc tỉnh Hamgyong và Ryanggang.

Cũng theo ông này, hơn 80 người mắc kẹt trong vụ sập nhà ở Hyesan ngày 29-8.

Truyền thông Triều Tiên hiện vẫn chưa đưa bất kỳ tin tức gì về thiệt hại và thương vong sau các trận mưa lớn gần đây ở nước này.

Tháng 8-2015, mưa lớn trong cơn bão Goni đã tràn vào Đặc khu kinh tế Rason của Triều Tiên khiến ít nhất 40 người chết, hơn 1.400 người mất nhà cửa.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau đó đã đến thị sát khu vực này và yêu cầu phải nhanh chóng khôi phục, giúp đỡ người bị ảnh hưởng.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên