23/04/2016 11:26 GMT+7

​Tỉ lệ tự tử tại Mỹ tăng mạnh

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ngày 22-4 cho thấy tỉ lệ tự tử tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 3 thập kỷ qua.

Biểu đồ tỉ lệ tự tử của người dân Mỹ giai đoạn 1999-2014 - Ảnh: CDC
Biểu đồ tỉ lệ tự tử của dân Mỹ giai đoạn 1999-2014 - Ảnh: CDC

BBC cho biết sự gia tăng thể hiện rõ rệt ở tầng lớp người trung niên da trắng khi họ chiếm 1/3 trong tổng số các vụ tự tử tại Mỹ.

Theo báo cáo, tỉ lệ các vụ tự tử tại Mỹ đã tăng lên mức 13/100.000 người, mức cao nhất kể từ năm 1986. Trong khi đó, các vụ tự tử và tử vong vì các bệnh như ung thư và bệnh tim đã giảm.

Trong quá khứ, những vụ tự tử tại Mỹ vẫn chủ yếu là người da trắng nhưng sự gia tăng gần đây rất rõ nét.

CDC cho biết nhìn chung tỉ lệ tự sát tăng 24% trong giai đoạn 1999-2014. Tuy nhiên tỉ lệ hiện đã tăng lên mức 43% đối với những người đàn ông da trắng trong độ tuổi từ 45 đến 64 và 63% đối với phụ nữ cũng trong độ tuổi này.

Con số này gấp đôi tổng các vụ tự tử của tất cả những người da màu, gốc Tây Ban Nha, người châu Á, người da đỏ và thổ dân Alaska.

CDC đã không đưa ra một lời giải thích nào cho sự gia tăng này. Tuy nhiên các chuyên gia khác chỉ ra rằng sự gia tăng lạm dụng thuốc ngủ theo toa và sự suy thoái tài chính từ năm 2008 là những yếu tố tiềm tàng dẫn đến tình trạng trên.

Bản báo cáo cũng không phân nhóm những vụ tự tử do trình độ học vấn hay thu nhập nhưng các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng có sự gia tăng tỉ lệ tự tử ở những người da trắng không có bằng đại học.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ tự tử CDC