27/01/2016 10:42 GMT+7

​Đài Loan tập trận ngay sát bờ biển Trung Quốc

 HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Ngày 26-1, các tướng lĩnh quốc phòng Đài Loan tuyên bố họ đang tiến hành tập trận quân sự quy mô nhỏ trên một hòn đảo do vùng lãnh thổ này kiểm soát ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan ngày 8-9-2015 - Ảnh: EPA
Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan ngày 8-9-2015 - Ảnh: EPA

Theo hãng tin AP, đây là cuộc diễn tập đổ bộ lên bờ biển mô phỏng vụ tấn công của các đặc công “người nhái” tinh nhuệ thuộc lực lượng hải quân Đài Loan, thể hiện khả năng của lực lượng vũ trang trong việc bảo đảm an ninh trước thềm Tết Nguyên đán.

Động thái diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật tại thành phố Hạ Môn, đối diện đảo Đài Loan ngày 20-1 vừa qua.

Theo hình ảnh được phát sóng trên kênh truyền hình quân đội Trung Quốc, nhiều xe bọc thép lội nước thuộc quân đoàn số 31 của Trung Quốc đã thực hành đổ bộ, trong khi máy bay trực thăng phóng tên lửa vào các vị trí duyên hải và quân lính nhảy dù xuống mặt đất tham gia trực chiến.

Tuy vậy, ông Hau Yi-he, lãnh đạo lực lượng quốc phòng đảo Kinmen - nơi tổ chức cuộc diễn tập, cho biết chính phủ Đài Loan không phát hiện bất cứ động thái quân sự bất thường nào từ phía Trung Quốc.

Đồng thời nhấn mạnh lực lượng quân sự tại đây sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận như thường lệ.

Các động thái trên diễn ra ngay sau khi cử tri Đài Loan bầu bà Thái Anh Văn làm tổng thống ngày 16-1. Trước khi cuộc bầu cử kết thúc, phía Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo hoạt động đấu tranh đòi độc lập của Đảng Dân tiến (DPP) do bà lãnh đạo.

Tuy nhiên, bà Anh cam kết không chủ trương leo thang căng thẳng. 

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên