27/12/2015 20:51 GMT+7

​Trung Quốc bắt giữ sếp lớn viễn thông vì tham nhũng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 27-12, chính quyền Bắc Kinh thông báo đã bắt giữ chủ tịch China Telecom - một trong ba tập đoàn viễn thông nhà nước lớn nhất Trung Quốc - vì tội tham nhũng.

Chủ tịch China Telecom Chang Xiaobing - Ảnh: Reuters
Chủ tịch China Telecom Chang Xiaobing - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Ủy ban Thanh tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Chang Xiaobing, 58 tuổi, bị điều tra vì tội “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Đây là cụm từ Bắc Kinh thường dùng để chỉ tội tham nhũng.

Tạp chí Tài Kinh đưa tin ông Chang bị cảnh sát bắt giữ chỉ vài ngày trước khi China Telecom họp vào ngày 28-12. Cuộc họp này bị hoãn lại. Điều đáng nói là vụ bắt giữ xảy ra chỉ bốn tháng sau khi ông Chang lên nắm quyền tại China Telecom.

Hồi tháng 8, sau 11 năm giữ chức chủ tịch và bí thư Đảng ủy tập đoàn China Unicom, ông Chang được chính quyền Trung Quốc bổ nhiệm làm chủ tịch China Telecom. Khi đó có tin đồn chính quyền Trung Quốc muốn sáp nhập China Telecom với China Unicom và tập đoàn viễn thông nhà nước lớn khác là China Mobile.

Trước đó, hồi tháng 4 Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc xem xét sáp nhập một số tổng công ty nhà nước lớn nhất để tạo ra 11 tập đoàn quốc gia từ con số 111 hiện nay. Với việc ông Chang bị bắt giữ, chưa rõ khả năng ba tập đoàn viễn thông sáp nhận sẽ đi đến đâu.

Trong thời gian qua chính quyền Trung Quốc điều tra tham nhũng hàng loạt quan chức và lãnh đạo công ty nhà nước. Hồi đầu năm nay, khi ông Chang còn ở China Unicom, Bắc Kinh mở cuộc điều tra nhắm vào ngành công nghiệp viễn thông nước này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên