29/09/2015 10:48 GMT+7

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo mới của Việt Nam

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 28-9 tại TP St. Petersburg, nhà máy đóng tàu Nga Admiralty đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ sáu mà Nga đóng cho Việt Nam.

Lễ hạ thủy tàu Kilo - Ảnh: TTXVN
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân Việt Nam, phát biểu tại lễ hạ thủy - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tham dự buổi lễ này có chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và đô đốc Viktor Chirkov, tư lệnh Hải quân Nga. Trước đó chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam và đô đốc Chirkov đã có cuộc hội đàm.

Trong buổi hội đàm, đô đốc Chirkov khẳng định Hải quân Nga muốn tăng cường hợp tác song phương với Hải quân Việt Nam. Mục tiêu là nhằm góp phần bảo vệ và củng cố an ninh trên biển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

HQ-187 là chiếc tàu ngầm lớp Kilo cuối cùng trong lô sáu chiếc cùng loại thuộc dự án 636, lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận bốn tàu ngầm lớp Kilo là HQ-182 Hà Nội, HQ-183 TP Hồ Chí Minh, HQ-184 Hải Phòng và HQ-185 Đà Nẵng.

Chiếc thứ năm, HQ-186 Khánh Hòa đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm tại biển Baltic. Tàu ngầm lớp Kilo chạy động cơ diesel-điện, dài 74m, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như ngư lôi, tên lửa.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên