03/08/2015 14:53 GMT+7

Cả trăm người Ấn chết vì lũ, lở đất

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Mưa lớn gây lũ và lở đất ở Ấn Độ cướp đi mạng sống của hơn 100 người trong tuần qua. Hàng trăm ngàn người khác phải bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Lũ cuốn trôi cầu ở Manipur, Ấn Độ - Ảnh: AFP

Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ ngày 3-8, bang Tây Bengal chịu thiệt hại nặng nhất với 48 người thiệt mạng, hơn 200.000 người phải chuyển đến các trung tâm sơ tán lánh nạn và gần 4 triệu người ở 10.000 làng mạc bị ảnh hưởng. 

Tại bang Manipur, ít nhất 20 người thiệt mạng sau khi một trận lở đất vùi lấp ngôi làng họ đang sống. Tại bang Orissa, ít nhất năm người chết và hơn 400.000 người bị ảnh hưởng của lũ. Tại bang Gujarat, lũ cũng gây ảnh hưởng đến khoảng 4 triệu người... 

Nhà chức trách cho biết hơn 200 đội y tế đang đi thuyền đến các khu vực bị ảnh hưởng để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Tại Myanmar, mưa lũ khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Tại Nepal, ít nhất 36 người chết do lũ, lở đất...

Đường sá ở Chandel, bang Manipur (Ấn Độ) chìm sâu trong nước - Ảnh: NDTV
Người dân ở Tây Benga (Ấn Độ) di chuyển đồ đạc tránh lũ - Ảnh: AFP
Tại bang Gujarat, 4 triệu người bị ảnh hưởng của lũ - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh: Indian Express
Cảnh ngập lũ ở Manipur - Ảnh: Indian Express
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên