06/07/2015 11:25 GMT+7

Nga tuyên bố sở hữu siêu vũ khí

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Nga cho biết sẽ đưa vào sử dụng hệ thống vũ khí mới có khả năng vô hiệu hóa vệ tinh dẫn đường và vũ khí tầm xa.

Tổng thống Nga Putin vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn với phương Tây - Ảnh: AFP

Theo báo The Mirror, các quan chức Nga khẳng định rằng đây là một “hệ thống vũ khí chiến tranh điện tử mới” có thể được gắn vào các thiết bị khác trên bộ, trên không cũng như trên biển.

Phó giám đốc Tập đoàn công nghệ radio điện tử của Nga (KRET), ông Yuri Mayevsky cho biết: “Hệ thống sẽ nhắm vào được máy bay chiến lược tầm xa, thiết bị điện tử và ngăn chặn thiết bị vô tuyến vệ tinh điện tử từ các nước khác”.

Ông cho biết thêm rằng vũ khí mới này sẽ không hoạt động dựa vào vệ tinh bởi điều này trái với luật pháp quốc tế.

Một quan chức quân đội Nga cho biết công nghệ mới này sẽ hoàn toàn ngăn chặn thông tin liên lạc, hệ thống định vị và các loại vũ khí có tính chính xác cao khác.

Việc cho ra đời siêu vũ khí này là bước tiến mới nhất cho thấy nỗ lực cân bằng sự tụt hậu về chiến lược quân sự của Nga đối với châu Âu.

Nga tuyên bố hệ thống vũ khí này sẽ được kiểm tra hoạt động trong tương lai gần.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: siêu vũ khí Nga