18/06/2015 09:48 GMT+7

EU tiếp tục cấm vận Nga ​thêm sáu tháng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 18-6, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận gia hạn các biện pháp cấm vận kinh tế Nga thêm sáu tháng, tới cuối tháng 1-2016, vì xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn.

Máy bay ném bom Nga TU-95 Bear bay song song với máy bay chiến đấy Typhoon của không quân Anh trong một cuộc đối đầu trên không hồi tháng 9-2014 Ảnh: CNN

Theo Sky News, đại sứ 28 quốc gia EU đạt thỏa thuận trên trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ). Các ngoại trưởng EU sẽ chính thức phê chuẩn quyết định này vào cuộc họp tuần tới. Hiện tại EU vẫn đang cấm vận các ngân hàng Nga, ngành dầu khí, quốc phòng...

Các lãnh đạo EU từng tuyên bố sẽ chỉ xem xét hủy bỏ cấm vận Nga nếu Matxcơva và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Tuy nhiên trong những ngày qua giao tranh vẫn tiếp tục bùng lên ở miền đông Ukraine.

Xung đột Ukraine đang khiến quan hệ Nga - phương Tây tiếp tục xấu đi trầm trọng. Theo AFP, mới đây Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO đang thực hiện đợt tăng cường phòng thủ lớn nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Ông Stoltenberg chỉ ra rằng việc Nga “dùng vũ lực để thay đổi biên giới, chiếm Crimea và gây bất ổn ở đông Ukraine” là một trong những nguyên nhân buộc NATO phải phản ứng. Ông Stoltenberg hiện đang có mặt ở Ba Lan để giám sát cuộc tập trận đầu tiên của lực lượng phản ứng nhanh mà NATO lập ra để đề phòng Nga.

Khoảng 2.100 binh sĩ từ Bỉ, CH Czech, Đức, Hungary, Lithunia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận. Dấu hiệu của một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu cũng đang trở nên rõ ràng hơn. Hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ đưa thêm hơn 40 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sử dụng.

Trong khi đó, Mỹ đang xem xét kế hoạch đưa vũ khí hạng nặng tới các nước Baltic và Đông Âu. Bộ Quốc phòng Mỹ dự tính triển khai máy bay chiến đấu hiện đại F-22 tới châu Âu.

CNN dẫn lời nhà phân tích Steven Pifer của Viện Brookings cảnh báo nguy cơ lực lượng Nga và phương Tây đụng độ bất ngờ do tai nạn ở châu Âu. Ông Paul Stronski, cựu thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, cho rằng bầu không khí ở châu Âu đang quá nóng và cả hai bên đều cần phải thể hiện sự kiềm chế cần thiết. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên