12/06/2015 15:24 GMT+7

Mỹ đang chi 9 triệu USD/ngày để chống IS

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này tiêu tốn trung bình 9 triệu USD/ngày trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Khói bốc lên từ một tòa nhà ở Tikrit, Iraq, sau một đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu - Ảnh: Reuters

Theo CBS News, Lầu Năm Góc cho biết kể từ khi liên quân quốc tế mở chiến dịch không kích IS từ tháng 8-2014, Mỹ đã chi hơn 2,7 tỷ USD.

Trong đó, không quân tiêu tốn 1,8 tỷ USD. Các chuyến bay ném bom và do thám tốn kém hơn 5 triệu USD/ngày.

Các chiến dịch đặc biệt của lực lượng Mỹ như giải cứu con tin hay ám sát thủ lĩnh IS gây tổn thất tài chính khoảng hơn 200 triệu USD kể từ tháng 8-2014. Các hoạt động của hải quân Mỹ tốn 438 triệu USD, lực lượng bộ binh phụ trách huấn luyện đã tiêu 274 triệu USD.

Quân đội Mỹ cũng đã sử dụng số đạn dược trị giá 646 triệu USD. Trong tuần này, Nhà Trắng thông báo cử thêm 450 cố vấn quân sự nữa tới Iraq để hỗ trợ quân đội nước này chống IS, đưa tổng số binh sĩ Mỹ đóng tại Iraq lên 3.500 người.

Các quan chức Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ sẽ không tham chiến ở Iraq. Tuy nhiên tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân, cho biết Washington có thể mở rộng can thiệp ở Iraq để quyết tiêu diệt IS.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ chi phí không kích IS