08/06/2015 09:25 GMT+7

Pháp, Nhật quan ngại việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Tại Hội nghị G7 đang diễn ra ở Đức, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Francois Holland chia sẻ quan ngại về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông.

Biển Đông và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo là nội dung được quan tâm tại Hội nghị cấp cao G7 - Ảnh: Reuters

Theo Kyodo, hai nhà lãnh đạo Nhật, Pháp gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước G7 diễn ra tại Schloss Elmau, phía nam Munich (Đức).

Ông Abe có bàn luận với ông Holland về việc Trung Quốc đang thúc đẩy việc bồi đắp đảo nhân tạo với tốc độ nhanh tại biển Đông. 

Japan Times cũng cho biết nội dung chính mà ông Abe đem đến hội nghị G7 sẽ là việc Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo.

Ông Abe nói với báo giới trước khi lên đường sang dự hội nghị rằng ông nhấn mạnh vào vai trò của Nhật Bản với tư cách là thành viên châu Á duy nhất của G7 và thúc đẩy các cuộc thảo luận thực chất về các vấn đề châu Á.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn truyền thông Nhật nói lãnh đạo các nước G7 (gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ) sẽ bày tỏ quan ngại về bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng biển Đông và biển Hoa Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang gây căng thẳng với một số nước châu Á.

Vào cuối hội nghị, các thành viên G7 sẽ đưa ra thông cáo kêu gọi duy trì trật tự quốc tế trên các vùng biển dựa trên luật pháp quốc tế. 

Hồi năm ngoái, lãnh đạo G7 cũng bày tỏ quan ngại về căng thẳng giữa Trung Quốc và một số nước châu Á khác về tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời phản đối việc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Cũng về vấn đề biển Đông, như Yonhap cho biết, giới chuyên gia đã lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với cách hành xử của Trung Quốc ở biển Đông.

Trước đó giới ngoại giao Mỹ đưa ra thông điệp tương tự trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đến Washington. 

Giám đốc Quỹ Di sản thuộc Trung tâm nghiên cứu châu Á Walter Lohman nói việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc với Đông Nam Á nên được đưa vào nghị trình trong cuộc gặp sắp tới giữa bà Park và Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

Ông Lohman nhắc lại rằng Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh về sự quan trọng của quyền tự do hàng hải ở biển Đông trong một tuyên bố chung hồi tháng 10-2014 sau cuộc gặp an ninh ở Washington giữa bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên