13/05/2015 15:34 GMT+7

Khủng bố chặn xe buýt, thảm sát 45 người Pakistan

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ngày 13-5, các tay súng đã chặn một xe buýt ở miền nam Pakistan rồi xông lên xe thảm sát 45 người. Các quan chức gọi đây là vụ tấn công khủng bố.

Lực lượng cứu hộ đứng gần chiếc xe buýt bị tấn công - Ảnh: EPA

Vụ việc xảy ra tại TP Karachi, tỉnh Sindh. AP dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh Ghulam Haider Jamali cho biết chiếc xe buýt chở khoảng 60-65 người đang trên đường tới một trung tâm cộng đồng người Shiite thì bị tấn công.

Trang The News (Pakistan) đưa tin 45 người thiệt mạng, trong đó có 16 phụ nữ. Hơn 10 người khác bị thương. 

Các nhân chứng cho hay có 6 tay súng tham gia vụ tấn công, cả bọn đã nhảy lên 3 xe máy chạy khỏi hiện trường sau khi gây án. Trước khi bỏ đi, chúng còn kiểm tra xem có "bỏ sót" người nào không.

Biệt kích Pakistan bảo vệ bên ngoài bệnh viện nơi các nạn nhân bị thương được đưa đến điều trị - Ảnh: EPA

"Những kẻ này là phần tử cực đoan, là khủng bố", ông Jamali nói. "Đây là những kẻ đã gây ra các vụ khủng bố trước đây".

Người đứng đầu tỉnh Sindh, Qaim Ali Shah, cũng lên án vụ tấn công, nói đây là "hành động kinh tởm" vì những người bị giết hại đều là người vô tội. Ông cũng thông báo hỗ trợ chi phí cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương và miễn phí điều trị cho người bị thương.

Theo The News, Thủ tướng Nawaz Sharif đã nhận được tin về vụ việc và đã yêu cầu Bộ Nội vụ báo cáo.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, nhưng Taliban và các nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan khác tại Karachi từng thực hiện nhiều vụ tấn công người Shiite, xem họ là người bội giáo.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên