01/04/2015 11:42 GMT+7

Ấn Độ, Nhật Bản tăng hợp tác quốc phòng vì Trung Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã đến thăm Nhật bốn ngày để tăng cường quan hệ quốc phòng Tokyo - New Delhi trong thời điểm Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng quân sự tại khu vực.

Máy bay ShinMaywa US-2i của Nhật - Ảnh: India Strategic

Theo tạp chí The Diplomat, Bộ trưởng Parrikar đã hội kiến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani. Hôm nay ông sẽ có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật tiết lộ cả Tokyo và New Delhi đều đánh giá hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị quốc phòng là “trụ cột của quan hệ quân sự song phương”.

Bộ trưởng Parrikar cũng thông báo Nhật và Ấn Độ đồng ý tăng cường hợp tác để đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực châu Á. Bộ trưởng Nakatani nhấn mạnh: “Điều quan trọng là hai nước thúc đẩy trao đổi quân sự để bảo vệ trật tự trên biển dựa trên các quy định pháp luật chứ không phải bằng sức mạnh”.

Quân đội hai nước sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc tập trận chung trên biển. Bộ trưởng Parrikar cũng cho biết phía Ấn Độ đang xem xét mua tàu ngầm động cơ diesel - điện lớp Soryu của Nhật.

“Chúng tôi rất quan tâm đến công nghệ quốc phòng của Nhật. Hạm đội tàu ngầm của Ấn Độ đang khủng hoảng và rất cần nâng cấp” - ông Parrikar nhấn mạnh.

Chưa hết, Bộ trưởng Parrikar còn thúc đẩy việc Ấn Độ mua máy bay đổ bộ - tìm kiếm cứu nạn ShinMaywa US-2i của Nhật. Nguồn tin tạp chí quốc phòng IHS Jane’s cho biết New Delhi muốn mua hai chiếc US-2i và Nhật sẽ chuyển giao công nghệ để Ấn Độ sản xuất 10 chiếc khác. Dự kiến giá trị hợp đồng lên tới 1,65 tỷ USD.

Tàu ngầm lớp Soryu hiện đại của hải quân Nhật - Ảnh: Military-Today

Trang Indiastrategic dẫn lời nhà phân tích quốc phòng Ấn Độ Sangeeta Saxena đánh giá các thiết bị quốc phòng mà Ấn Độ muốn mua từ Nhật đều nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh địa chính trị tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Đặc biệt các máy bay ShinMaywa US-2i và tàu ngầm lớp Soryu sẽ đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự. 

Khi gặp ông Parrikar, Thủ tướng Ấn Độ Abe đã nhấn mạnh: “Quan hệ đối tác Ấn Độ - Nhật không chỉ vì lợi ích quốc gia song phương mà còn rất quan trọng đối với an ninh và hòa bình khu vực”.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên