22/02/2015 17:32 GMT+7

Ukraine và quân ly khai nhất trí rút vũ khí hạng nặng

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Quân đội chính phủ Ukraine và quân ly khai vừa đồng ý rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn ký hôm 12-2.

Người dân Ukraine trên một chiếc xe tăng thu được từ quân ly khai và được trưng bày tại thủ đô Kiev - Ảnh: Reuters
Người dân Ukraine trên một chiếc xe tăng thu được từ quân ly khai và được trưng bày tại thủ đô Kiev - Ảnh: Reuters

Nguồn tin quân đội Ukraine nói với AFP: “Các văn bản đã được ký để bắt đầu việc rút vũ khí hạng nặng dọc chiến tuyến”.

Quân ly khai ở miền đông Ukraine cũng xác nhận thông qua kênh riêng của mình rằng họ đã ký thỏa thuận trên.

Kiev cho biết còn quá sớm để nói khi nào việc rút vũ khí sẽ bắt đầu. Một số kênh truyền thông của Ukraine nói cuối ngày hôm nay 22-2 việc rút vũ khí sẽ bắt đầu.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Đức và Pháp làm trung gian, việc rút vũ khí hạng nặng lẽ ra phải bắt đầu từ hôm 17-2 và kết thúc vào ngày 3-3.

Hôm 20-2, Ukraine cáo buộc Nga đưa thêm xe tăng và quân hướng đến khu vực Novoazovsk do quân ly khai nắm giữ, tiến xa hơn về phía đông dọc bờ biển Azov. Việc tăng cường hiện diện này theo Ukraine là gây quan ngại đây có thể là chiến tuyến mới.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy 2 bên trong cuộc xung đột giờ đây bắt đầu sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Đáng kể nhất là việc trao đổi tù binh đêm 21-2 với việc 139 binh sĩ Ukraine được trả tự do để đối lấy 52 quân ly khai.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên