14/11/2014 12:50 GMT+7

Nga chuyển giao trạm chỉ huy hàng không chiến thuật cho VN

MINH TRUNG
MINH TRUNG

TTO - Tổng công ty Chế tạo máy OPK của Nga chuẩn bị công tác chuyển giao cho Việt Nam một tổ hợp mặt đất phục vụ liên lạc hàng không NKVS-27.

Máy bay Su-30 do Nga sản xuất - Ảnh: Wikipedia

Theo trang tin tức quân sự của Interfax, đây là tổ hợp NKVS-27 thứ ba được Nga chuyển giao cho không quân Việt Nam. Đợt giao hàng kế tiếp dự kiến diễn ra vào đầu năm 2015.

“Hệ thống được thiết kế để bảo đảm liên lạc thông suốt cho máy bay chiến đấu và các loại máy bay khác”, thông cáo báo chí của OPK cho biết.

Phó tổng giám đốc OPK Sergei Skokov bổ sung trạm NKVS-27 có thể tổ chức mạng lưới, kênh liên lạc và trao đổi dữ liệu cho các loại máy bay chiến thuật như Su-27 SKM, Su-30 MK2, Su-35 và nhiều loại khác.

NKVS-27 có thể hoạt động ở nhiều chế độ chiến đấu khác nhau với tầm xa lên đến 1.500km.

Không quân Việt Nam hiện đang sở hữu nhiều máy bay chiến đấu sản xuất bởi Hãng Sukhoi của Nga, hệ thống NKVS-27 đảm bảo công tác liên lạc và chỉ huy cho phi đội này.

Phía Nga cho biết đến cuối năm 2014 sẽ bàn giao cho Việt Nam thêm bốn máy bay Su-30 MK2 theo hợp đồng ký kết tháng 8-2013 trị giá 600 triệu USD.

Theo bản hợp đồng, Việt Nam sẽ nhận được tất cả 12 chiếc.

MINH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên