02/10/2014 09:35 GMT+7

Dân Mỹ lo dịch Ebola bùng phát, chứng khoán lao dốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Nhà chức trách TP Dallas đang mở chiến dịch tìm kiếm những người từng tiếp xúc với người mắc bệnh Ebola đầu tiên tại Mỹ để ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan.

Thống đốc Texas Rick Perry trấn an dư luận về nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Dallas - Ảnh: Reuters
Thống đốc Texas Rick Perry trấn an dư luận về nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Dallas - Ảnh: Reuters

Báo New York Times đưa tin ông Thomas Eric Duncan từng giúp đưa một người phụ nữ có thai nhiễm virút Ebola tới bệnh viện ở Liberia. Tuy nhiên do bệnh viện không còn chỗ, ông đã đưa nạn nhân về nhà. Sau đó người phụ nữ này qua đời. 

Bốn ngày sau ông Duncan đến Dallas, bang Texas, Mỹ để thăm người thân vào ngày 20-9.

Tuần trước, ông phát bệnh và đến chữa trị ở Bệnh viện Texas Health Presbyterian. Ông được cho uống kháng sinh rồi về nhà. Đến ngày 28-9 bệnh tình nặng lên và ông được đưa vào chính bệnh viện này.

Hàng xóm kể trước khi nhập viện ông đã nôn mửa.

Các quan chức y tế Texas cho biết tổng cộng 18 người đã tiếp xúc với bệnh nhân này, trong đó có một số trẻ em ở Trường trung học Emmett J. Conrad.

AFP cho biết hiện nhà chức trách đang tìm kiếm những người từng tiếp xúc với ông Duncan để cách ly.

“Tôi biết các bậc phụ huynh đang rất lo lắng - thống đốc Texas Rick Perry tuyên bố - Chúng tôi đã xác minh danh tính các cháu bé có tiếp xúc với nạn nhân và theo dõi chúng”. 

Trường Emmett J. Conrad cho biết chắc chắn một học sinh đã tiếp xúc trực tiếp với ông Duncan, nhưng chưa phát bệnh.

Các quan chức y tế Dallas đánh giá khả năng dịch lây lan từ ông Duncan là thấp.

Tuy nhiên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn sụt giảm trước thông tin này. Đặc biệt giá cổ phiếu các hãng hàng không và khách sạn tụt rất mạnh. 

Ông Zachary Thompson, giám đốc Cơ quan Y tế Dallas, tiết lộ có khả năng một trường hợp nhiễm bệnh từ ông Duncan.

AFP cho biết hiện Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cử 10 chuyên gia đến Dallas để điều tra nguy cơ lây nhiễm virút Ebola.

Chuyên gia Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và truyền nhiễm quốc gia, chỉ trích các nhân viên y tế Dallas là quá bất cẩn.

“Nếu người bệnh tới và nói tôi đến từ Liberia thì lẽ ra bệnh viện phải báo động ngay lập tức” - ông Faunci nhấn mạnh.

Ở Dallas có khoảng 1.000 người Liberia đang sinh sống. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện ở Tây Phi đã có 7.178 người nhiễm virút Ebola và 3.338 người đã thiệt mạng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Ebola Dịch Ebola