13/09/2014 14:02 GMT+7

Đài Loan đóng băng 15,6 triệu USD nghi từ buôn ma tuý

Q.TRUNG
Q.TRUNG

TTO -  Đài Loan hỗ trợ Mỹ đóng băng một tài khoản ngân hàng gần 16 triệu USD nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền của các trùm buôn ma tuý người Mexico.

Thành phố Đài Bắc, Đài Loan - Ảnh: AFP
Thành phố Đài Bắc, Đài Loan - Ảnh: AFP

AFP ngày 13-9, đây là lần đầu tiên Đài Loan tham gia hỗ trợ thu giữ số tiền lớn thuộc hoạt động điều tra tội phạm của Mỹ, Cơ quan Chấp pháp Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết.

Hôm 10-9, khoảng một 1.000 cảnh sát thực hiện các cuộc đột kích rộng khắp ở Los Angeles (Mỹ), thu giữ khoảng 60 triệu USD và bắt giữ 9 nghi phạm.

Cảnh sát cũng khám xét các doanh nghiệp tình nghi thực hiện các âm mưu gọi là “Black Market Peso Exchange” (Đổi tiền Peso tại chợ đen) nhằm giúp các nhóm buôn bán ma tuý trong đó có ông trùm Sinaloa khét tiếng, rửa tiền.

Con số 15,6 triệu USD được thu giữ ở Đài Loan là một phần tài sản từ các hoạt động rửa tiền của các tay buôn ma tuý. Ba ngôi nhà ở khu vực Los Angeles trị giá 10 triệu USD cũng bị thu giữ.

 

Q.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên