24/07/2017 08:20 GMT+7

'Bảo hiểm y tế xua tan nỗi lo tăng viện phí'

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Đây là chủ đề chính của buổi giao lưu trực tuyến do báo Tuổi Trẻ và Bảo hiểm xã hội TP.HCM phối hợp thực hiện từ 8h30 - 11h30 ngày 24-7.

Năm 2017, nhiều địa phương trên cả nước tăng viện phí theo lộ trình của Chính phủ.

Tại TP.HCM, từ ngày 1-8 các bệnh viện công tự bảo đảm chi thường xuyên sẽ tăng viện phí trung bình khoảng 30% đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế. Đối với các bệnh viện công đảm bảo một phần chi thường xuyên sẽ tăng viện phí từ 1-10.

Viện phí tăng ảnh hưởng thế nào đến người không có bảo hiểm y tế? Nếu chẳng may mắc phải bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm y tế đỡ gánh nặng viện phí ra sao?

Muốn tham gia bảo hiểm y tế có khó không, đăng ký ở đâu, thủ tục thế nào? Hộ khẩu ở tỉnh, sống ở TP.HCM có mua BHYT được không? Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ra sao khi đi khám, chữa bệnh…

Ngay từ bây giờ tất cả thắc mắc của bạn đọc liên quan đến bảo hiểm y tế, viện phí, gánh nặng bệnh hiểm hiểm nghèo… hãy gửi ngay đến tuoitre.vn để được các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, y tế, tài chính giải đáp.

Tham dự buổi giao lưu trực tuyến có:

- Bác sĩ Lưu Thị Thanh Huyền - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

- TS.BS Diệp Bảo Tuấn - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - trưởng phòng giám định 1, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

- Bà Đinh Thị Liễu - trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế TP.HCM.

Ông Hàng Phước Long, lãnh đạo tòa soạn Tuổi Trẻ Online, trao hoa cho các khách mời - Ảnh: HỮU KHOA
Ông Hàng Phước Long, lãnh đạo tòa soạn Tuổi Trẻ Online, trao hoa cho các khách mời - Ảnh: HỮU KHOA
Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên