18/03/2017 17:49 GMT+7

Phẫu thuật một phụ nữ u xơ tử cung hơn 5 kg

DUY HẢI
DUY HẢI

TTO - Ngày 18-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết các bác sĩ khoa sản vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ mang trong mình khối u xơ tử cung nặng hơn 5kg.

Khối u to đã được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân - Ảnh do Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp
Khối u to đã được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân - Ảnh do Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp

Đó là trường hợp của bệnh nhân P.T.L, 53 tuổi trú tại Quảng Bình. Bệnh nhân cho biết phát hiện khối u ở hạ vị đã lâu nhưng không muốn nhập viện, vì lo sợ phải mổ và không đủ khả năng chi phí điều trị.

Cho đến khi trong người cảm thấy càng ngày càng mệt nhiều và khó thở mới vào nhập viện ngày 10-3-2017.  

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân được khám và làm các xét nghiệm. Kết quả siêu âm và phim CT Scanner cho thấy bệnh nhân có khối u xơ tử cung nằm dưới thanh mạc, kích thước lớn đến 21,1cm  x 21,1cm x 13,3 cm.

Bệnh nhân đươc hội chẩn và chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ.

Trong khi phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện khối u xơ xuất phát từ eo tử cung bên phải nên làm thay đổi đường đi các động mạch và niệu quản phải. Điều này làm cho việc phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, tử cung có kích thước bình thường bị đẩy lật qua trái; dây chằng tròn phải, buồng trứng phải và vòi trứng phải đã bị dãn mỏng vắt qua khối u. Ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ và khối u được lấy ra có trọng lượng hơn 5 kg.

Sau mổ, mạch, huyết áp bệnh nhân ổn định, bệnh nhân đã ăn uống trở lại bình thường.

DUY HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên