11/11/2016 06:08 GMT+7

Bệnh tay chân miệng tăng nhanh ở Khánh Hòa

P.S.NGÂN
P.S.NGÂN

TTO - Chiều 10-11, BS Nguyễn Đông, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, cho biết cùng với số người bệnh sốt xuất huyết, từ tháng 8-2016 đến nay số người bị bệnh tay chân miệng vào điều trị tại bệnh viện rất đông. Trong đó có một số ca bị bệnh rất nặng.

Vào tuần trước toàn bộ khu điều trị cách ly của bệnh viện đã phải kê thêm giường và dành cho người bệnh. Hiện tại số bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa còn 19 ca, đã giảm được một nửa, nhưng theo BS Đông thì nỗi lo với bệnh tay chân miệng trên địa bàn chưa hết, vì khả năng bệnh này còn gia tăng trở lại.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đến nay cả tỉnh đã có hơn 713 ca mắc bệnh tay chân miệng. Riêng tháng 10-2016 số ca mắc đã tăng gấp 4,3 lần số ca mắc bệnh này trong tháng 9 và số ca mắc cũng tăng nhanh.

Hiện ở Khánh Hòa đã có 2 ca dương tính Zika, bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng đều gia tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo Sở Y tế, cả hai bệnh dịch vừa nêu đều đang có xu hướng tăng số ca mắc mới trong thời gian tới ở địa bàn tỉnh.

P.S.NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên