25/02/2015 09:20 GMT+7

Anh chính thức cho phép sinh em bé từ 3 cha mẹ

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ngày 24-2 (giờ địa phương), Thượng viện Anh đã thông qua luật cho phép dùng ADN của 3 người để tạo ra một em bé.

Nước Anh vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sinh em bé từ 3 cha mẹ - Ảnh: SkyNews

Như vậy Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp thức hóa điều này.

Theo BBC, tại phiên bỏ phiếu ở Thượng viện, luật trên đã nhận được 232 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Thủ tướng David Cameron, lãnh đạo Đảng Lao động Edward Miliband và Phó Thủ tướng Nick Clegg nằm trong số người ủng hộ. 

Trước đó, luật trên đã nhận được 382 phiếu thuận và 128 phiếu chống ở Hạ viện.

Với sự thông qua của cả hai viện, nước Anh dự kiến sẽ có em bé đầu tiên ra đời từ 3 cha mẹ vào năm tới.

Theo đó, em bé sẽ được tạo ra trong ống nghiệm bằng cách sử dụng DNA của 3 người: người cha, người mẹ mang bệnh có thể di truyền sang con và một phụ nữ hiến tặng hoàn toàn khỏe mạnh. Kỹ thuật này do các nhà khoa học tại ĐH Newcastle nghiên cứu và phát triển.

"Chúng tôi tự hào là quốc gia đầu tiên cho phép kỹ thuật mang tính cách mạng này", một phát ngôn viên Bộ Y tế Anh nói, Sky News trích đăng. "Lần đầu tiên, những phụ nữ mang bệnh di truyền nặng có cơ hội sinh con khỏe mạnh mà không sợ em bé bị các rối loạn di truyền nghiêm trọng".

Tuy nhiên một số người bày tỏ lo ngại kỹ thuật này sẽ bị lạm dụng để tạo ra những em bé như mong muốn.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên