Tag: ADN

Từ 1-7 thu thập mống mắt, ADN và giọng nói để làm thẻ căn cước

Thủ tướng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024.

Bộ Công an đánh giá giải pháp đưa ADN, giọng nói, mống mắt vào dữ liệu căn cước

Cục C06 - Bộ Công an đã tổ chức hội thảo đánh giá các giải pháp khoa học, công nghệ sinh trắc học ADN, giọng nói, mống mắt để triển khai Luật Căn cước mới.

Máy dò ADN di động giúp 'điểm mặt' nhanh nghi phạm

Trong tương lai, việc xác định nghi phạm sẽ không còn mất nhiều thời gian nữa nhờ chiếc máy dò tìm ADN cầm tay vừa được Viện Khoa học cảnh sát Hàn Quốc ra mắt.

Người dân Israel không sợ mưa rocket của Hamas mà sốc vì kiểu tấn công tổng lực

Nhiều người Israel đổ tới đồn cảnh sát cung cấp mẫu ADN cùng các thông tin khác khi họ mong chờ tin tức về số phận của người thân.

‘Vua Europa League’ đấu ‘vua chung kết’ Mourinho

2h ngày 1-6 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra trận chung kết Europa League giữa Sevilla và AS Roma. Hai cái tên thu hút sự chú ý chẳng kém gì các đại diện hùng mạnh của Champions League.

Hành trình dấu vân tay lật mặt tội ác - Kỳ 3: ADN chịu thua, dấu vân tay lật mặt kẻ ác

Sau 9h tối ngày 18-7-2008 tại Duluth thuộc hạt Gwinnett (bang Georgia, Mỹ), cô giáo tiểu học Genai Coleman (40 tuổi) ngồi trong xe hơi đọc sách chờ đón con gái.

Khai quật hài cốt 'cha đẻ' ngành di truyền học Mendel

Nhân sinh nhật lần thứ 200 của Gregor Mendel - "cha đẻ" ngành di truyền học, các nhà khoa học đã khai quật hài cốt ông để nghiên cứu ADN.

Người đàn ông đi khắp ba châu lục gặp người thân sau khi làm xét nghiệm ADN

Người đàn ông ở California, Mỹ đã có chuyến hành trình qua ba châu lục để tìm kiếm những người họ hàng của mình sau khi xét nghiệm ADN.

Phát hiện 155 gene mới cho thấy con người vẫn đang tiến hóa

Theo dõi toàn bộ mức độ thay đổi gene của con người, một nghiên cứu mới hiện đã xác định được 155 gene mới. Trong đó, một số gene chỉ có ở loài người.

Giải Nobel y sinh học năm 2022: Giải mã ADN cổ để biết chúng ta là ai

TTCT - Ngày 3-10, Viện hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển công bố giải thưởng Nobel y sinh học 2022 được trao cho giáo sư, tiến sĩ Svante Pääbo, vì những khám phá liên quan đến hệ gene của các tông người đã tuyệt chủng.