30/11/2014 18:43 GMT+7

Mỗi năm Việt Nam có thêm 10.000 người nhiễm HIV

L.ANH
L.ANH

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đưa ra thông tin trên tại cuộc mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới chống HIV/AIDS (1-12) tổ chức ở Hà Nội ngày 30-11.

Theo đó, mặc dù số phát hiện nhiễm HIV mới đã giảm, nhưng mỗi năm Việt Nam có thêm 10.000 người nhiễm HIV được phát hiện mới. 

VN cũng là quốc gia có số người nhiễm HIV đứng thứ 5 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về số người nhiễm HIV, sau Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan, với trên 224.000 ca nhiễm đã phát hiện trong 25 năm qua.

Tại cuộc mít tinh, Bộ Y tế dẫn nguồn từ UNAIDS - chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV cho biết dịch HIV ở châu Á - Thái Bình Dương không trầm trọng bằng tình hình châu Phi, nhưng có những quốc gia đã có 600.000-700.000 người mắc bệnh.

VN với trên 224.000 người đã phát hiện mắc HIV (đó là chưa tính số người đã nhiễm HIV nhưng chưa được phát hiện, riêng trong năm 2014 khoảng 3.000 người), với các đường lây chính là tiêm chích và lây truyền qua đường tình dục.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên