14/06/2017 16:47 GMT+7

Người mẹ dìm chết con 35 ngày tuổi khai bị trầm cảm

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Tại cơ quan điều tra P.T.T. khai nghe bé A. khóc giữa đêm, T. tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, mất kiểm soát nên đã dìm con vào chậu nước T. thường dùng để tắm cho con.

Người dân tập xã Hữu Bằng bàng hoàng khi biết thông tin cháu bé bị mẹ giết - Ảnh: CTV
Người dân tập xã Hữu Bằng bàng hoàng khi biết thông tin cháu bé bị mẹ giết - Ảnh: CTV

Chiều 14-6, Công an Hà Nội có thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án bé V.V.A. (35 ngày tuổi) bị giết hại.

Nghi phạm được xác định chính là chị P.T.T. (20 tuổi, mẹ ruột cháu V. A.) trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Theo lời khai của T. tại cơ quan Công an, chị lập gia đình từ tháng 9-2016. Sau khi sinh cháu V.A. thì chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và đau đầu.

Ngày 12-6, khi hai vợ chồng đi ngủ, chị T. đặt con nằm trong cùng ở vị trí sát tường. Khoảng 2h sáng thấy con khóc, chị T. tỉnh giấc và cho con bú rồi cả hai mẹ con cùng ngủ tiếp.

Tuy nhiên, sau đó chị T. lại thức giấc, bế cháu bé đi ra khu cầu thang. Khi thấy gần khu vực cầu thang có chậu nước thường dùng cho con tắm vẫn đầy nước, chị T. thả cháu bé vào chậu nước trong tư thế úp mặt xuống rồi bỏ đi.

Khi đi đến lối cầu thang lên tầng 2, chị T. nhặt một viên than đen và viết dòng chữ “tao đã giết cháu mày…”.

Đến khoảng 5h sáng, bố chồng của chị T. tỉnh dậy và đi xuống nhà thì phát hiện sự việc.

Chị T. khai nhận lúc tỉnh dậy giữa đêm cảm thấy đau đầu, mất kiểm soát nên đã giết con ruột của mình.

Cơ quan Công an cũng đưa ra khuyến cáo các gia đình có phụ nữ trong giai đoạn sinh nở cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc, để ý đến thái độ, hành vi của những người này.

Nếu có dấu hiệu trầm cảm hoặc các bệnh lý khác thì phải có biện pháp điều trị phù hợp để tránh xảy ra những vụ án đau lòng tương tự có thể xảy ra.

 

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên