10/09/2016 08:21 GMT+7

Kháng nghị bản án xử băng giang hồ Minh “Sâm”

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Kháng nghị cho rằng truy tố của Viện KSND và bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên với Nguyễn Ngọc Minh là chưa chính xác, không đánh giá đúng các chứng từ, tài liệu.

Ông trùm giang hồ Minh “sâm” (áo xanh) tại tòa ngày 2-6 - Ảnh: T.T
Ông trùm giang hồ Minh “sâm” (áo xanh) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2-6 - Ảnh: T.T

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Viện KSND cấp cao tại Hà Nội vừa có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) cùng đồng phạm với các tội danh “cưỡng đoạt tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Kháng nghị cho rằng truy tố của Viện KSND và bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên là chưa chính xác, không đánh giá đúng các chứng từ, tài liệu đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Trước đó, tòa sơ thẩm tại Bắc Ninh đã tuyên Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù giam. Sau khi bản án được tuyên thì dư luận không đồng tình, cho rằng mức án quá thấp.

Ngày 15-6, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã có đề nghị gửi tới chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao về việc xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên