23/09/2015 15:30 GMT+7

Công an xin lỗi, bồi thường 300 triệu cho “bị can 21 năm”

 SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Thừa nhận đã có thiếu sót trong quá trình tố tụng, gây oan sai cho ông Phan Văn Lá, công an huyện Châu Thành tỉnh Long An đã xin lỗi, bồi thường cho ông 300 triệu đồng.

Ông Lá ký nhận tiền bồi thường oan sai - Ảnh: SƠN LÂM

Chiều 23-9, tại trụ sở UBND xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã tổ chức công khai xin lỗi, khôi phục danh dự cho ông Phan Văn Lá - người bị cơ quan tố tụng tỉnh Long An gây gây oan sai khiến ông phải mang thân phận làm bị can 21 năm.

Buổi gặp mặt có sự tham dự đầy đủ đại diện của chính quyền địa phương, Công an, Viện kiểm sát huyện Châu Thành và gia đình ông Phan Văn Lá. 

Thượng tá Nguyễn Văn Châu - phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huyện Châu Thành đã thay mặt cho cơ quan Công an và Viện KSND huyện Châu Thành chính thức xin lỗi, khôi phục lại tư cách công dân cho ông Phan Văn Lá vì đã thiếu sót dẫn đến việc hàm oan cho ông.

Đồng thời, ông Châu cũng đã đọc quyết định bồi thường và trao 300 triệu đồng tiền bồi thường thiệt hại do tổn thất về tin thần và thu nhập thực tế bị giảm sút cho ông Lá. 

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Thình - chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Lá trong ngày chính thức được khôi phục tư cách công dân.

Như Tuổi Trẻ đã phản ảnh, vào ngày 22-7-1991, hai em trai của ông Phan Văn Lá (13 và 15 tuổi) bị Công an xã Hiệp Thành (huyện Châu Thành) bắt vì nghi trộm dây điện.

Theo lời khai của hai người em này, ba ngày sau công an bắt tạm giam ông Lá vì cho rằng ông là người chủ mưu vụ trộm.

Sau đó, Viện KSND huyện Châu Thành truy tố ông Lá về tội hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Cuối năm 1991, TAND huyện Châu Thành xét xử tuyên phạt ông Lá 4 năm tù. Ông Lá kháng cáo.

Một năm sau, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vì vụ án có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Trong đó, có việc suốt quá trình hỏi cung, hai em của ông Lá (chưa thành niên) đều không có người giám hộ.

Khi điều tra lại, Công an huyện Châu Thành tiếp tục ra lệnh tạm giam ông Lá thêm 2 tháng nhưng Viện KSND huyện không đồng ý phê chuẩn, ông Lá được gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Vụ việc rơi vào im lặng mãi đến ngày 12-9-2013, sau khi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng và báo chí thông tin về vụ việc, ông Lá mới được Công an huyện Châu Thành ra quyết định đình chỉ điều tra.

Sau đó, ông Lá gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu bồi thường hơn 493 triệu đồng tổn thất tinh thần do bị tạm giam 449 ngày và phải mang thân phận bị can 7.637 ngày.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An đã xác định trách nhiệm thuộc về cả ngành Công an lẫn Việt kiểm sát và giao Công an tỉnh Long An thực hiện việc thỏa thuận, bồi thường cho ông Phan Văn Lá. Sau khi thỏa thuận, ông Lá đã chấp nhận mức bồi thường 300 triệu đồng.  

Ông Lá (trái) và cha mình - ông Phan Văn Phàn (83 tuổi) trong ngày được khôi phục tư cách công dân - Ảnh: SƠN LÂM
Ông Lá (trái) và cha mình - ông Phan Văn Phàn (83 tuổi) trong ngày được khôi phục tư cách công dân - Ảnh: SƠN LÂM
Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng hoa chúc mừng ông Lá
SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên