16/03/2015 11:25 GMT+7

Bắt nghi can 17 tuổi giết cô giáo tiểu học rồi đốt xác

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Nợ nần nhiều người, Ngô Minh Đức tìm cách đột nhập, trộm tài sản nhà cô giáo tiểu học hàng xóm của mình. Khi bị cô phát hiện, nam sinh lớp 11 đã ra tay giết cô.

Sáng 16-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức (17 tuổi, học sinh lớp 11C, Trường THPT Lê Lai, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Đức bị khởi tố điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh, Ngô Minh Đức là học sinh lớp 11, hay chơi bời, lêu lổng, đua đòi, nên nợ nần tiền của người khác.

Đưc khai nhận vì muốn có tiền để trả nợ, đêm 13-3, nghi can thực hiện ý định đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn, cũng là hàng xóm với Đức) để lấy trộm tài sản.

Trong lúc ra tay trộm cắp, Đức bị cô giáo Hạnh phát hiện. Sợ bị lộ, Đức liền dùng sợi dây xiết cổ cô giáo Hạnh cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau đó, nam sinh lớp 11 còn kéo cô giáo Hạnh lên giường, dùng xăng đốt thi thể nạn nhân nhằm xóa dấu vết hiện trường, đánh lạc hướng cơ quan CSĐT rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được thông tin vụ án nêu trên, Công an huyện Ngọc Lặc và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn để truy lùng nghi phạm và xác định Đức là nghi can 

Đến đêm 14- 3, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp Ngô Minh Đức để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi “giết người” của nghi can này.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên