12/10/2014 08:06 GMT+7

​Dựng lều trọ học

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Năm học mới, phụ huynh ở xã biên giới Tam Thanh, huyện vùng cao Quan Sơn (cách TP Thanh Hóa gần 180km) lại chặt luồng, nứa, lá cọ dựng lều cạnh trường cho con trọ học.

 Phụ huynh học sinh dựng lều cho các em trọ học
Phụ huynh học sinh dựng lều cho các em trọ học

Dù cuộc sống còn nghèo khó, nhưng đồng bào Thái ở đây quyết không để con em mình “đói” cái chữ.

Tam Thanh là xã vùng cao biên giới giáp với cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào).

Địa bàn xã trải dài dọc đường biên giới, nhiều bản cách trung tâm xã 7-10 km, các em HS phải lội qua sông suối đến trường rất nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

Sau giờ học buổi sáng về, các em nhỏ trong khu lều trọ học cạnh Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Thanh lại vội vã nấu bữa cơm trưa.

Do xa gia đình, trọ học từ năm lớp 6 nên các em thạo việc bếp núc. Trong chốc lát, cả khu bếp liền kề khu phòng ở của các em HS đã đỏ lửa, khói bay nghi ngút. Nhìn những tấm liếp bằng luồng nứa, lá kè, lá cọ che chắn quanh gian bếp nấu, rất dễ bắt lửa, chúng tôi lo ngại.

 Các em học sinh trong khu lều trọ đã dựng xong - Ảnh: Hà Đồng
Các em học sinh trong khu lều trọ đã dựng xong - Ảnh: Hà Đồng

Em Hà Văn Tùng (dân tộc Thái, trú tại bản Pa, nhà cách khu trọ 7km) HS lớp 7A của trường tâm sự: “Dù cuộc sống trọ học còn nhiều khó khăn, nhưng chúng em luôn bám lớp bám trường, quyết học giỏi cái chữ, tiếp thu kiến thức từ thầy cô giáo để sau này được học lên cao đẳng, đại học như các bạn ở dưới xuôi”.

Thầy giáo Phạm Quang Huy - hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Thanh - nói ước mơ của thầy trò nhà trường là sớm được Nhà nước, các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng khu bán trú kiên cố, đủ chỗ ở cho khoảng 100 em HS.

"Có được công trình này, nhà trường sẽ tổ chức nấu ăn tập trung để các em có được những bữa ăn no đủ, đảm bảo sức khỏe, yên tâm học tập”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên