29/03/2017 09:51 GMT+7

Tăng trưởng kinh tế đã chững lại

N.AN
N.AN

TTO - Tăng trưởng quý 1 năm 2017 mặc dù cao hơn mức tăng của quý 1 các năm 2012 - 2014, nhưng thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2015, 2016.

Ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thông tin tình hình kinh tế, xã hội quý I năm 2017 - Ảnh: N.An
Ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thông tin tình hình kinh tế, xã hội quý 1 năm 2017 - Ảnh: N.An

Thông tin được ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đưa ra tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 1 năm 2017 sáng 29-3.

Theo ông Lâm, tình hình trong nước bị ảnh hưởng lớn do xâm nhập mặn chưa được cải tạo kịp thời, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hàng loạt hiệp định được ký kết và đang thực thi với những dòng thuế được cắt giảm...

“Tăng trưởng và GDP quý 1 tăng 5,1%, CPI bình quân quý 1 đạt 4,96%”, ông Lâm cho biết.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng 2,03%. Riêng ngành nông nghiệp đã có dấu hiệu khả quan so với mức tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, khu vực công nghiệp và xây dựng đều có mức giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành công nghiệp chỉ tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất kể từ năm 2011; xây dựng tăng 6,10% (thấp hơn mức tăng 8,60%).

Mức tăng của lĩnh vực dịch vụ đã có đóng góp đáng kể cho mức tăng trưởng chung khi tăng 6,25%. Trong đó, bán buôn và bán lẻ tăng 7,38%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,76%; kinh doanh bất động sản tăng 3,72%.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, tăng trưởng kinh tế đã chững lại so với hai năm trước. Một trong những nguyên nhân là do ngành công nghiệp khai khoáng có mức tăng trưởng âm, các ngành công nghiệp còn lại đều có mức tăng trưởng thấp hơn so với năm 2016.

Tốc độ tăng GDP chủ yếu nhờ được sự hỗ trợ của tổng cầu.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3-2017 tăng 0,21% so với tháng trước, trong đó có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Tính chung CPI bình quân quý 1 năm nay tăng 4,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. CPI tháng 3-2017 tăng 0,90% so với tháng 12-2016 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, với mức tăng trưởng thấp, kế hoạch tăng GDP năm 2017 đạt 6,7% dự kiến khó đạt nếu nền kinh tế không có sự bức phá trong các quý còn lại, các cân đối lớn như nợ công/GDP, tích lũy tiêu dùng sẽ gặp khó khăn trong các năm sau.

“Chín tháng còn lại, GDP phải tăng 7%. Nên để thực hiện mục tiêu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết 01 đã đề ra cùng các chỉ đạo của Thủ tướng, trong đó tập trung điều hành chính sách tiền tệ, thực hiện nghiêm Luật ngân sách nhà nước và kỷ luật tài khóa, có giải pháp huy động nguồn vốn cho đầu tư công, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy hàng hóa trong nước…”, ông Lâm khuyến nghị.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên