Tag: Tổng cục Thống kê

Quý 1 tăng gần 3%, bất động sản TP.HCM tăng trưởng trở lại

Quý 1-2024, kinh doanh bất động sản tại TP.HCM đã tăng trưởng trở lại ở mức 2,51%. Theo nhận định, thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần.

Năm 2023, dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu dân, tuổi thọ trung bình 73,7 tuổi

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2023, dân số Việt Nam là 100,3 triệu người. Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2023 là 73,7 tuổi (năm 2022 là 73,6 tuổi), trong đó nam là 71,1 tuổi và nữ là 76,5 tuổi.

Khách quốc tế đến Việt Nam vượt xa mục tiêu, nhưng chỉ bằng 70% trước dịch

Với 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong tháng 12 đã góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt, cao gấp 3,4 lần so với năm 2022.

Lần đầu tiên doanh thu phí bảo hiểm đi lùi

Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 227.100 tỉ đồng, giảm hơn 8,3% so với năm trước, thể hiện rõ khó khăn.

Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%

GDP năm 2023 ước tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người...

Tin tức sáng 1-12: TP.HCM xóa được 1 điểm đen tai nạn giao thông, vẫn còn 7 điểm

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM xóa thêm 1 điểm đen tai nạn giao thông, hiện còn 7 điểm; 11 tháng, trên 201.500 doanh nghiệp mới và trở lại hoạt động; Xuất khẩu vắc xin sởi, rota của Việt Nam đi Ấn Độ, Bangladesh...

Kinh tế cuối năm: Những mục tiêu khả dĩ

TTCT - Nước rút, chiến dịch, quyết liệt… là những danh từ, tính từ đang xuất hiện rầm rộ trên mặt báo để chỉ cuộc chạy đua giải ngân đầu tư công, nói nôm na là tiêu tiền.

Tin tức sáng 30-10: 10 tháng 10 triệu du khách; Mở lại đường bay Điện Biên

Một số tin tức đáng chú ý: Mỗi tháng gần 18.400 doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động; Vi phạm nhiều lần về quỹ bình ổn xăng dầu sẽ bị thu hồi giấy phép; Giá heo tăng nhẹ nhưng nhiều người nuôi lỗ nặng...

Sau lùm xùm bán bảo hiểm qua ngân hàng, doanh thu phí bảo hiểm lao dốc

Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý 3-2023 ước đạt 52.900 tỉ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 5,33%

Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 5,33%, cao hơn cùng kỳ các năm 2020 - 2021 nhưng thấp hơn nhiều so với các năm còn lại giai đoạn 2011-2023.