10/10/2015 11:00 GMT+7

Cổ phần hóa chậm là do lãnh đạo doanh nghiệp sợ mất ghế

L.THANH
L.THANH

TT - Một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ cổ phần hóa chậm so với kế hoạch đề ra đó là do lãnh đạo nhiều DN nhà nước vẫn lo ngại sợ mất ghế, mất quyền.

Cổ phần hóa bệnh viện, tiến hay lùi? Ảnh bệnh nhân nằm điều trị tại khoa nội, Bệnh viện Giao thông vận tải trung ương - Ảnh: Nguyễn Khánh

Chiều 9-10, trao đổi với một số báo chí, ông Đặng Quyết Tiến - cục phó Cục Tài chính doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Tài chính - cho biết tính đến hết tháng 9, số DN nhà nước cổ phần hóa đạt 94 đơn vị. 

Như vậy, theo kế hoạch đặt ra, ba tháng cuối năm còn gần 200 DN nhà nước sẽ phải thực hiện cổ phần hóa. Một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ cổ phần hóa chậm so với kế hoạch đề ra, theo ông Tiến, đó là do lãnh đạo nhiều DN nhà nước vẫn lo ngại sợ mất ghế, mất quyền.

Mặt khác, không ít chủ DN nhà nước còn sợ thực hiện cổ phần hóa sẽ lộ ra một số yếu kém, sai phạm của DN.

Cũng theo ông Tiến, trong tháng 10 Chính phủ sẽ có cuộc họp sơ kết chín tháng thực hiện đề án tái cơ cấu DN nhà nước. Với những DN chậm cổ phần hóa, người lãnh đạo DN sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên