19/04/2015 08:52 GMT+7

Nhập siêu gần 8 tỉ USD từ Trung Quốc

T.V.N.
T.V.N.

TT - Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan vừa được công bố, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý 1-2015 với 11,47 tỉ USD, trong khi ở chiều xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ xuất khẩu được 3,54 tỉ USD, đưa mức nhập siêu lên đến 8 tỉ USD.

Mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm linh kiện - điện tử; điện thoại các loại và linh kiện; sắt thép... với mức tăng từ hai con số trở lên.

Với khu vực ASEAN, cán cân thương mại của VN cũng đang nhập siêu ở mức 1,2 tỉ USD, do xuất khẩu chỉ đạt 4,5 tỉ USD so với mức nhập khẩu 5,8 tỉ USD.

Tuy nhiên, Việt Nam đang xuất siêu rất lớn vào thị trường Mỹ và EU trong quý 1-2015, lần lượt ở mức 5,3 tỉ USD và 4,7 tỉ USD, đều tăng ít nhất trên 14% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên