04/11/2016 12:05 GMT+7

Phú Yên 3 người chết vì mưa lũ, TP Tuy Hòa ngập sâu

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 106 thôn của 36 xã bị ngập nước. TP Tuy Hòa cũng bị ngập sâu trong nước lũ, đời sống người dân bị đảo lộn.

Nước sông Ba lên nhanh, nhiều nhà cửa, ruộng vườn ven sông ngập sâu trong nước - Ảnh: Dương Thanh Xuân

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên sáng 4-11, đến nay mưa lũ đã khiến 3 người chết (bà Trần Thị Vịnh, ông Nguyễn Hổ ở huyện Tuy An và ông Hồ Tân ở huyện Sơn Hòa), 3  người mất tích ở thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa.

Tại cuộc họp khẩn diễn ra tại UBND tỉnh Phú Yên, đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên báo cáo toàn tỉnh hiện có 106 thôn của 36 xã bị ngập nước, các địa phương đã tổ chức di dời gàn 4.000 hộ với trên 18.000 người đến nơi trú tránh an toàn.

Hiện tỉnh đang triển khai các biện pháp quyết liệt để vừa phòng tránh lũ bởi lượng nước từ thượng nguồn các sông vẫn đang đổ về lớn, dự báo triều cường chiều tối nay ở mức cao là 2,7m. 

Đường Trần Hưng Đạo, trục đường chính của TP Tuy Hòa ngập sâu. Tại điểm giao nhau với đường Hùng Vương nhiều người đi xe phải dắt xe vì bị chết máy - Ảnh: Nhóm ảnh của Dương Thanh Xuân
Đường Trần Hưng Đạo, trục đường chính của TP Tuy Hòa ngập sâu. Tại điểm giao nhau với đường Hùng Vương nhiều người đi xe phải dắt xe vì bị chết máy - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Nhiều nhà dân trên đường Bạch Đằng bị nước tràn vào nhà - Ảnh: Nhóm ảnh của Dương Thanh Xuân
Nhiều nhà dân trên đường Bạch Đằng bị nước tràn vào nhà - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Kè Bạch Đằng ven sông Baddax bị nước tràn lên - Ảnh: Nhóm ảnh của Dương Thanh Xuân
Kè Bạch Đằng ven sông Baddax bị nước tràn lên - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Mọi sinh hoạt, mua bán của dân TP Tuy hào đều đưa ra mặt đường - Ảnh: Nhóm ảnh của Dương Thanh Xuân
Mọi sinh hoạt, mua bán của dân TP Tuy Hòa đều đưa ra mặt đường - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Mọi sinh hoạt, mua bán của dân TP Tuy hào đều đưa ra mặt đường - Ảnh: Nhóm ảnh của Dương Thanh Xuân
Mọi sinh hoạt, mua bán của dân TP Tuy Hòa đều đưa ra mặt đường - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Mọi sinh hoạt, mua bán của dân TP Tuy hào đều đưa ra mặt đường - Ảnh: Nhóm ảnh của Dương Thanh Xuân
Mọi sinh hoạt, mua bán của dân TP Tuy Hòa đều đưa ra mặt đường - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Chợ trung tâm TP Tuy Hào đã dời lên họp tạm ở Ngã Năm - Ảnh: Nhóm ảnh của Dương Thanh Xuân
Chợ trung tâm TP Tuy Hòa đã dời lên họp tạm ở Ngã Năm - Ảnh: Dương Thanh Xuân

Đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở

Sáng 4-11, Ông Nguyễn Văn Thuận - trưởng phòng NN&PTNT, phó trưởng ban Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết cơn mưa từ chiều và tối 3-11 tiếp tục làm sạt lở thêm 10 điểm trên đèo Khánh Lê (thuộc quốc lộ 27C, nối Khánh Hòa - Lâm Đồng), trong đó có 4 điểm nghiêm trọng.

Hiện nay công an đã thực hiện lệnh “cấm đường” ở hai đầu đèo bị sạt lở, không cho các phương tiện qua lại. 

Các xe đi ở Nha Trang lên và từ Đà Lạt xuống được yêu cầu quay lại hoặc đi theo đường khác (quốc lộ 27, đèo Ngoạn Mục) để đảm bảo an toàn. 

Hiện nay các phương tiện máy móc, con người đã tập kết tại hiện trường nhưng vẫn chưa thể thi công sửa chữa, khắc phục vì mưa đang rất lớn, đất đá vẫn đang đổ từ trên núi xuống đường vô cùng nguy hiểm. 

"Phải chờ khi trời tạnh mưa, không còn hiện tượng sạt lở chúng tôi mới thực hiện việc thi công để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện” - ông Thuận nói.

TRUNG TÂN

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên