02/11/2015 08:17 GMT+7

Hà Nội bầu 4 phó bí thư Thành ủy

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI đã bầu 4 phó bí thư Thành ủy gồm: bà Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn, Nguyễn Đức Chung.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng công bố kết quả bầu Ban thường vụ Thành ủy
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng công bố kết quả bầu Ban thường vụ Thành ủy - Ảnh: Xuân Long

Sáng 2-11, tại Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI.

Bà Hằng cho biết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gồm 16 người: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn, Nguyễn Đức Chung, Trần Quang Cảnh, Nguyễn Quang Huy, Vũ Hồng Khanh, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Văn Phong, Vũ Đức Bảo, Nguyễn Lan Hương.

Hội nghị cũng đã bầu 4 phó bí thư Thành ủy gồm: bà Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn, Nguyễn Đức Chung.

Ban thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất biểu quyết 100% phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó bí thư thường trực Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra thành ủy gồm 14 người. Ông Trần Quang Cảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội:

Trần Quang Cảnh, Phan Chu Đức, Lưu Trường Thọ, Đỗ Bá Ly, Phạm Huy Giáp, Mạnh Tùng Lâm, Lê Đức Thịnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hương, Trần Ngọc Oanh, Mai Đức Hiển, Quách Văn Trọng, Phùng Xuân Dương, Trần Thị Thu Hương. 

Phó bí thư thường trực TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư thường trực Thành ủy - Ảnh: Xuân Long

Bà Ngô Thị Thanh Hằng sinh ngày 27-4-1960, quê xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định, là thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Sư phạm, cử nhân Luật.

Bà Hằng đã trải qua các chức vụ chủ chốt như Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Từ tháng 3-2011 bà Hằng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Bà cũng là Phó bí thư thường trực TP Hà Nội khóa XV.

Phó bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Hà Nội - Ảnh: Xuân Long

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3-8-1967, quê gốc ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là Thiếu tướng công an.

Ông hiện đang là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hà Nội và là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Trước khi trở thành Giám đốc Công an Hà Nội, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội.

Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an  Hà Nội từ tháng 9- 2012, thay thế Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh về hưu.

Phó bí thư thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn

Ông Đào Đức Toàn, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy - Ảnh: Xuân Long

Ông Đào Đức Toàn sinh ngày 24-12-1962 tại xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ông là cử nhân kinh tế, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 6-3-2015, ông Toàn giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho tới trước đại hội Đảng bộ.

Phó bí thư thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - Ảnh: Xuân Long

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh ngày 4-4-1961, quê quán tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội, là cử nhân Sư phạm, cử nhân Luật. 

Bà Ngọc từng giữ các chức vụ chủ chốt như Bí thư Thành ủy Hà Đông (tỉnh Hà Tây), Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 25-5-2015, kỳ họp thứ 12 khóa XIV HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

 

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên