04/09/2015 14:29 GMT+7

Bộ Y tế, GD-ĐT nằm nhóm cuối bảng cải cách hành chính

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Trong khi Bộ GTVT và Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng về cải cách hành chính 2014 thì Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ giáo dục và đào tạo là hai bộ đứng cuối bảng.

Hàng ngàn thí sinh, phụ huynh đã phải vất vả, khổ sở vì thủ tục xét tuyển đại học năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo

Sáng 4-9, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính 2014 (PAR INDEX 2014) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ ở Trung ương và 63 UBND tỉnh thành.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục dẫn đầu (đạt 81,83% -  thang điểm từ 0% đến 100%).

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đứng ở cuối bảng, trong đó Bộ Khoa học Công nghệ có tổng điểm thấp nhất (đạt 71%).

Thông qua kết quả cho thấy, trong 3 năm từ 2012-2014 có 10 bộ, cơ quan ngang bộ có chỉ số cải cách hành chính năm 2014 tăng hơn so với kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2013.

Các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương có kết quả giảm đều từ năm 2012-2014.

Đối với các tỉnh, thành Đà Nẵng tiếp tục là địa phương dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2014 (đạt 92,54%).

Hải Phòng vươn lên đứng thứ 2 với 91,81%. Hà Nội cũng đạt được những kết quả đáng mừng trong thực hiện cải cách hành chính khi vươn lên đứng thứ 3 với 91,21 điểm.

Trong khi đó các tỉnh miền núi phía Bắc gồm Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn đứng cuối bảng (Bắc Kạn là tỉnh đạt số điểm chỉ số thấp nhất là 64,21%).

 

 

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên