12/08/2015 17:25 GMT+7

Sau ba tháng, hàng rào tiền tỉ vỡ nát sau cơn mưa

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Hàng rào hội trường 16-5 của huyện Đắk Glei (Kon Tum) có tổng mức đầu tư toàn bộ khoảng 900 triệu đồng đã bị nước xô vỡ nát sau cơn mưa kéo dài.

Phần tường bao quanh Hội trường 16-5 huyện Đắk Glei (Kon Tum) bị mưa cuốn sập đêm 10-8 - Ảnh: B.D
Phần tường bao quanh Hội trường 16-5 huyện Đắk Glei (Kon Tum) bị mưa cuốn sập đêm 10-8 - Ảnh: B.D

Ngày 12-8, trưởng Ban quản lý các dự án huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) Nguyễn Viết Cử cho biết đang huy động máy móc, công nhân tiến hành sửa chữa lại hạng mục tường bao quanh khuôn viên công trình hội trường 16-5 nằm trên đường Hùng Vương của huyện này. 

Trước đó, toàn bộ hệ thống tường rào mới xây chưa đầy bốn tháng này đã vỡ tan tành sau một cơn mưa kéo dài khoảng 2g đồng hồ tối 10-8.

Theo ông Nguyễn Viết Cử, hội trường 16-5 của huyện Đắk Glei là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Glei. Công trình được xây xong từ tháng 4-2015 với số tiền đầu tư lên tới 6,8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách của huyện.

Riêng hạng mục tường rào bị nước xô vỡ đêm 10-8 có kết cấu chiều dài là 26,5 mét, móng cao trung bình hai mét và chiều cao hàng rào là 2 mét. Tổng mức đầu tư toàn bộ tường bao, cổng ra vào là 900 triệu đồng .

Ông Cử cho biết nguyên nhân dẫn đến việc tường bao bị hư hỏng là do lượng mưa lớn và kéo dài trên 2g, lượng nước khu vực xung quanh đổ dồn về trong khi tường bao có hệ thống thoát nước nhỏ, rác bịt kín nên tường không chịu nổi áp lực lớn. Hiện Ban quản lý đang yêu cầu đơn vị thi công tận dụng vật liệu tại chỗ để khắc phục.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên