19/07/2015 11:34 GMT+7

Một buổi sáng hai vụ tai nạn giao thông, 4 người chết

DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG
DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG

TTO - Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5g30 sáng 19-7 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm một cụ bà nhặt ve chai chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Chiếc xe 12 chỗ ngồi lật xuống ruộng, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Doãn Hòa

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 29C - 200.88 do tài xế Lê Duy Mạnh (25 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa điểm trên thì xe tải mất lái đâm vào đuôi ôtô khách 12 chỗ ngồi của nhà xe Công Sáu bị thủng lốp trước, đang đậu bên đường.

Cú đâm mạnh làm xe khách 12 chỗ ngồi bị đẩy về phía trước, đâm trúng bà Cao Thị Minh (61 tuổi, ngụ tại xóm 6, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đi xe đạp nhặt ve chai.

Đến 9g30 sáng 19-7, chiếc xe gặp nạn được kéo lên từ ruộng - Ảnh: Doãn Hòa 
Chiếc xe tải bị biến dạng sau khi tông xe khách - Ảnh: ĐỨC CHUNG
Đám đông theo dõi vụ việc tại hiện trường - Ảnh: Doãn Hòa 

Vụ tai nạn làm bà Minh chết tại chỗ, tài xế và 3 hành khách trên ôtô 12 chỗ ngồi bị thương nhẹ được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, ôtô 12 chỗ ngồi lật xuống ruộng, phần đuôi bị bẹp dúm, còn xe tải nằm cách đó 30m, bị biến dạng.

Tai nạn nghiêm trọng tại Thanh Hóa rạng sáng 19-7 - Ảnh: Hà Đồng

* Thanh Hóa: ôtô đâm xe tải, 8 người thương vong 

Rạng sáng 19-7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn huyện Hà Trung (Thanh Hóa) khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lưu Thiện Minh - trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết khoảng 4g30, ôtô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 37A-096.33 do tài xế Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Chiếc xe này chạy đến địa bàn thị trấn huyện Hà Trung thì đâm mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36R-002.01 khi xe đầu kéo đang dừng bên lề đường cùng chiều.

Ba người chết sau tai nạn gồm ông Nguyễn Văn Tân (62 tuổi), ông Lê Văn Mùi (48 tuổi), chị Nguyễn Thái Hà (29 tuổi, đều quê tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra, 5 người khác ngồi trên ôtô 7 chỗ cũng bị thương, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. Tại hiện trường, xe 7 chỗ hiệu Mitsubishi bị vỡ nát phần đầu, cửa xe bên phải, thân xe bị biến dạng…

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu có thể xác định là do tài xế xe 7 chỗ chạy nhanh, không quan sát kỹ hoặc buồn ngủ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang đến thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn.                                                                

Hiện trường vụ tai nạn sáng 19-7 tại Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng

                 

 

DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên