05/05/2015 16:05 GMT+7

Nghệ An “quay cuồng” với lốc xoáy, mưa đá

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chỉ trong vòng bảy ngày qua, tại Nghệ An đã có khoảng 10 trận lốc xoáy, mưa đá làm hơn 500 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng và hàng trăm hecta lúa, hoa màu thiệt hại.

Lốc xoáy làm cây đổ đè tường sập ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hoà
Lốc xoáy làm cây đổ đè tường sập ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hòa

“Mới ngày hôm kia gia đình vừa sửa lại nhà bị tốc mái vì lốc xoáy thì hôm qua lốc xoáy lại đến làm hư hỏng tiếp. Gió lớn cũng làm ngô, lúa ngoài đồng đổ rạp xuống đất” - bà Phan Thị Tình (ngụ xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) mếu máo kể.

Mưa dông, lốc xoáy xảy ra liên tiếp vào đầu mùa hè khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Tại một số vùng, dông lốc xảy ra hai ngày liên tục khiến người dân phải “quay cuồng” sửa chữa nhà.

Sáng 5-5, người dân xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương) vẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa, cây cối trong vườn bị đổ sau trận mưa dông, lốc xoáy vào chiều hôm qua. Trận cuồng phong kéo dài gần một giờ “quét” qua xã làm hơn 100 ngôi nhà hư hỏng, gần 70ha ngô, lúa gãy đổ.

Một ngày trôi qua nhưng dấu vết của trận lốc xoáy vẫn còn, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều nhà dân bị “thổi” bay phần mái; nhiều bãi ngô, cánh đồng lúa đổ rạp xuống đất.

Tại chợ Đàng, toàn bộ phần mái lợp phibrôximăng của dãy kiôt phía sau chợ bị vỡ nát, chỉ còn trơ khung gỗ. Lo sợ kiôt đổ sập nên ban quản lý chợ phải cho tiểu thương sang khu vực khác buôn bán, chờ khắc phục.

Hai trận lốc xoáy cũng khiến hàng trăm cột điện hạ thế của xã Thanh Xuân bị gãy đổ, nhiều khu vực vẫn đang mất điện cục bộ.

Cô Nguyễn Thị Thủy - giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai (huyện Thanh Chương) - cho biết cơn lốc tràn qua khiến 29 gian nhà để xe của học sinh hư hỏng hoàn toàn.

Đến sáng nay nhà để xe vẫn chưa được sửa chữa nên học sinh phải để xe giữa nắng nóng. Ngoài ra, gió lốc kèm mưa lớn làm đồ dùng dạy học như bản đồ, tranh ảnh trong các phòng học, thực hành bị hư hỏng.

Ông Lê Đình Thanh - trưởng Phòng nông nghiệp huyện Thanh Chương - cho biết trước mắt huyện sẽ liên hệ công ty chăn nuôi bò sữa để mua cây ngô bị đổ cho người dân, đồng thời thống kê thiệt hại để hỗ trợ người dân.

Theo thống kê ban đầu, gần 200 ngôi nhà ở Thanh Chương bị tốc mái, hư hỏng; bốn người dân ở xã Thanh Lâm bị thương.

Ông Lê Văn Giáp - chủ tịch UBND huyện Quế Phong - cho biết trận lốc xoáy xảy ra chiều 4-5 làm gần 100 hộ dân ở vùng trung tâm huyện bị tốc mái.

Riêng xã Quế Sơn có 52 hộ bị thiệt hại, trong đó có hai trường học bị thiệt hại nặng nề là trường mầm non và trường tiểu học xã Quế Sơn bị tốc mái nhà, sập trần, hư hỏng trang thiết bị dạy và học. Ước tính thiệt hại khoảng 235 triệu đồng. Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Theo Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Nghệ An, từ ngày 29-4 đến 4-5 ở Nghệ An liên tiếp xảy ra mưa lớn, lốc xoáy tại địa bàn các huyện Tương Dương, Tân Kỳ, Thanh Chương, Con Cuông, Quế Phong… làm hơn 500 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng và gần 1.000ha lúa, hoa màu của người dân gãy đổ.

Ông Lê Đức Cương - phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ - cho biết hiện tượng dông lốc liên tục xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi mấy ngày qua là do nắng nóng với nền nhiệt độ cao tạo ra đối lưu mạnh.

Hầu hết các trận lốc xoáy xảy ra vào buổi chiều tối sau một ngày thời tiết nắng nóng, oi bức.

29 mái che nhà để xe học sinh trường THCS Đặng Thai Mai (xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) bị tốc mái hoàn toàn - Ảnh: Doãn Hoà
29 mái che nhà để xe học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) bị tốc mái hoàn toàn - Ảnh: Doãn Hòa
Bà Vân Thị Hợp dọn dẹp lại đống đổ nát sau trận lốc xoáy chiều 4-5 - Ảnh: Doãn Hoà
Bà Vân Thị Hợp dọn dẹp lại đống đổ nát sau trận lốc xoáy chiều 4-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Người dân cắt ngô bị gãy đổ do lốc xoáy cho gia súc ăn - Ảnh: Doãn Hoà
Người dân cắt ngô bị gãy đổ do lốc xoáy cho gia súc ăn - Ảnh: Doãn Hòa
Hệ thống đường dây điện bị gãy đổ, nhiều nơi vẫn đang bị mất điện do lốc xoáy - Ảnh: Doãn Hoà
Hệ thống đường dây điện bị gãy đổ, nhiều nơi vẫn đang mất điện do lốc xoáy - Ảnh: Doãn Hòa
Theo thống kê, trong 7 ngày qua đã xảy ra gần 10 trận lốc xoáy, mưa đá ở Nghệ An làm hơn 500 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng - Ảnh: Doãn Hoà
Theo thống kê, trong bảy ngày qua đã xảy ra gần 10 trận lốc xoáy, mưa đá ở Nghệ An làm hơn 500 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng - Ảnh: Doãn Hòa
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên