20/06/2019 15:52 GMT+7

Thủ tướng Malaysia nói Nga bị vu oan vụ máy bay MH17

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad, cho rằng Nga đã bị vu oan trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, ngờ vực tính khách quan của cuộc điều tra mà theo ông chỉ dựa trên “tin đồn”.

Thủ tướng Malaysia nói Nga bị vu oan vụ máy bay MH17 - Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Malaysia cũng đặt câu hỏi nghi ngờ về tính khách quan trong các cuộc điều tra về thảm họa xảy ra năm 2014 ở miền đông Ukraine.

Ngày 19-6, nhóm quốc tế điều tra về vụ việc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi khiến 298 người thiệt mạng đã công bố kết luận, buộc tội giết người và truy nã 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine có liên quan.

Nêu quan điểm trước báo giới, Thủ tướng Mahathir nói: "Chúng tôi rất không hài lòng, vì ngay từ đầu cách thức cáo buộc tội trạng với phía Nga đã là một vấn đề chính trị".

"Thậm chí trước khi kiểm tra, họ cũng đã nói đó là Nga. Và giờ thì họ nói họ có bằng chứng. Thật khó để chúng tôi chấp nhận điều đó", ông Mahathir tiếp.

Ông Mahathir nói ông không nghĩ Nga liên quan tới vụ việc này và những kết luận của nhóm điều tra đã chỉ dựa trên "tin đồn". "Tôi hi vọng mọi người chọn sự thật", ông nói.

Thủ tướng Malaysia nói Nga bị vu oan vụ máy bay MH17 - Ảnh 2.

Hình ảnh và tên tuổi 4 nghi phạm liên quan vụ bắn rơi máy bay MH17 - Ảnh: OFF-GUARDIAN

Chuyến bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ngày 17-7-2014 trên không phận thuộc lãnh thổ do lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine kiểm soát. Chiếc máy bay bị nạn khi đang trong hành trình bay từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia).

Nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan chủ trì đã nêu tên 4 nghi phạm gồm 3 người Nga là Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov and Igor Girkin và một người Ukraine là Leonid Kharchenko. Lệnh truy nã quốc tế với 4 nghi phạm này cũng đã phát đi.

Tổng công tố Hà Lan Fred Westerbeke cho biết nhóm điều tra tin rằng các nghi phạm này phải chịu trách nhiệm về việc mang một tên lửa do Nga chế tạo vào khu vực miền đông Ukraine "với mục đích bắn rơi một máy bay".

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng bác bỏ các kết luận điều tra, cho rằng những cáo buộc tội giết người với các nghi phạm người Nga là vô căn cứ.

Truy nã 4 nghi phạm vụ bắn rơi máy bay MH17 sau 5 năm điều tra Truy nã 4 nghi phạm vụ bắn rơi máy bay MH17 sau 5 năm điều tra

TTO - Các nhà điều tra quốc tế hôm nay (19-6) đã phát lệnh truy nã với 3 người Nga và 1 người Ukraine bị cáo buộc liên quan tới vụ bắn rơi máy bay MH17 tại Ukraine vào tháng 7-2014.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên