Phóng to |
|
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vận động tranh cử tại một khu mua bán ở Bangkok ngày 30-6 - Ảnh: Reuters |
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon vừa lên tiếng kêu gọi một cuộc bầu cử “công bằng, minh bạch và hòa bình” tại Thái Lan vào ngày 3-7, chỉ một năm sau những cuộc biểu tình bạo động năm 2010, theo AFP ngày 30-6.
Đây là cuộc đối đầu giữa thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva của Đảng Dân chủ và bà Yingluck Shinawatra thuộc Đảng Puea Thai, em gái của thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.
Những kịch bản
Cuộc bầu cử diễn ra chỉ một năm sau cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất mà vương quốc này từng biết đến từ nhiều thập niên qua, khi “những người áo đỏ” chống chính phủ chiếm giữ thủ đô Bangkok suốt hai tháng và đòi lật đổ Thủ tướng Abhisit, và nó đã kết thúc đẫm máu với 90 người thiệt mạng, 1.900 người bị thương.
Trong một thông báo của Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki Moon đã kêu gọi “các đảng phái kiềm chế, tránh có bất kỳ hành vi bạo lực nào trước, trong và sau cuộc bầu cử, chấp nhận và tôn trọng ý nguyện của người dân, được thể hiện qua lá phiếu”.
Nhiều quan sát viên đang lo ngại bạo lực tại đất nước này, nơi những cuộc biểu tình tập thể đã dẫn đến lật đổ và thành lập chính phủ mới từ năm năm qua.
Hơn 430 ứng cử viên đã yêu cầu cảnh sát bảo vệ. Khoảng 170.000 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh tại các phòng bỏ phiếu vào ngày 3-7.
Kết quả các khảo sát cho đến nay của ĐH Bangkok, ĐH Dhurakij Pundit/Nation Multimedia Group, ABAC, ĐH Suan Rajabhat, Viện Hành chính và phát triển quốc gia... đều cho thấy nhiều khả năng Đảng Puea Thai của bà Yingluck sẽ giành chiến thắng cách biệt trước Đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Abhisit. Vấn đề chỉ là Puea Thai có giành đủ phiếu để một mình lập chính phủ hay phải liên minh với các đảng nhỏ. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng, dù khá nhỏ, là Puea Thai giành nhiều phiếu nhưng Đảng Dân chủ liên minh với các đảng khác để lập chính phủ mới.
Phóng to |
|
Bà Yingluck Shinawatra vận động tranh cử ở ngoại ô Bangkok ngày 30-6 - Ảnh: Reuters |
Những cuộc thương lượng ngầm?
Lo ngại càng tăng lên khi quân đội, vốn tự xem mình là người bảo vệ vương quốc, đang can thiệp vào tiến trình bầu cử tại một đất nước từng ghi nhận 18 cuộc đảo chính hay mưu toan đảo chính trong gần 80 năm qua, mà lần gần đây nhất là vào năm 2006 để lật đổ ông Thaksin.
Bộ trưởng quốc phòng Prawit Wongsuwan và tư lệnh lục quân Prayuth Chan Ocha đã nhiều lần tuyên bố quân đội sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử, được đánh giá là cần thiết cho tương lai đất nước. Thế nhưng, mới đây ông Prayuth lại có hành động “tấn công” phe đối lập khi yêu cầu người dân bầu chọn cho “những người tốt”.
Cảnh sát cho biết hồi đầu tuần, bốn binh sĩ ở vùng đông bắc đã bị bắt giữ vì tội quấy rối các nhà hoạt động của đảng đối lập.
Quân đội lo ngại nếu Puea Thai giành thắng lợi, ông Thaksin sẽ quay trở lại Thái Lan và báo thù vụ đảo chính năm 2006. Nhưng một cuộc đảo chính sẽ lại kích động hàng trăm ngàn “người áo đỏ” đổ ra đường phố biểu tình. Các cuộc đụng độ đẫm máu có thể tái diễn. Khả năng Đảng Dân chủ dù thất bại trước Puea Thai nhưng vẫn nắm quyền cũng sẽ dẫn tới bạo lực.
Theo Asia Times, một số nguồn tin tiết lộ đại diện Đảng Puea Thai, hoàng gia và quân đội đang có những cuộc thương lượng ngầm. Theo đó, quân đội sẽ để cho Puea Thai lập chính phủ mới nếu thắng cử, đổi lại ông Thaksin phải thề sẽ không báo thù. Puea Thai cũng sẽ không đụng chạm tới chức vụ của những nhân vật cấp cao trong quân đội như ông Prawit và ông Prayuth.
Ngoài ra, Puea Thai sẽ phải kiềm chế các phần tử chống hoàng gia trong lực lượng “áo đỏ”, bao gồm những nhân vật cao cấp trong Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD).


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận