17/11/2023 17:39 GMT+7

Thầy cô Huế đội mưa dọn dẹp bùn, chờ đón học sinh trở lại ngày mai

Sau khi nước lụt rút bớt, thầy cô nhiều trường học ở Huế đã đội mưa dọn bùn, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Các thầy cô ở Trường THPT Gia Hội, TP Huế đội mưa dọn dẹp trường lớp sau ngập lụt - Ảnh: TRIỀU SƠN

Các thầy cô ở Trường THPT Gia Hội, TP Huế đội mưa dọn dẹp trường lớp sau ngập lụt - Ảnh: TRIỀU SƠN

Ngày 17-11, nước trên các sông ở Huế đã dần rút xuống dưới báo động 2. Nhiều trường học ở tỉnh này huy động các thầy cô đến trường để dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế sau ngập lụt, sẵn sàng đón học sinh trở lại trong ngày 18-11.

Bủa lưới bắt cá ngay giữa sân trường ngập lụt

Tại TP Huế, từ sáng sớm 17-11, các thầy cô Trường THPT Gia Hội - một trong nhiều trường bị ngập lụt sâu - đã tập trung quét dọn bùn non.

Thầy Nguyễn Đăng Lộc (giáo viên dạy toán Trường THPT Gia Hội) cho biết nhà trường đã cắt cử thầy cô túc trực thường xuyên ở trường từ đêm 14-11 khi nước lên.

"Khi nước lụt lên cao, chúng tôi trực tại trường gần như bị cô lập, không thể ra ngoài mua lương thực. May là ở trường có chuẩn bị vài tấm lưới bắt cá, các thầy có kinh nghiệm sông nước lấy lưới bủa cá trong sân trường để nấu ăn. Đây chắc là mùa 20-11 đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi", thầy Lộc kể.

Còn ở huyện Phú Vang, mưa lụt khiến 55 điểm trường phải cho học sinh nghỉ học, trong đó có 23 trường bị ngập. Trong buổi sáng 17-11, thầy cô đội mưa dọn dẹp, lau chùi lớp học, bàn ghế.

Tại một số vùng thấp trũng trên địa bàn huyện như Phú Lương, Phú Hồ, Phú An, Phú Mỹ… vẫn còn ngập lụt gây khó khăn cho việc đi lại. 

Hàng ngàn học sinh ở Huế chưa thể đến trường

Nhiều trường học ở Huế ngập lụt sâu, chưa thể trở lại dạy học bình thường - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiều trường học ở Huế ngập lụt sâu, chưa thể trở lại dạy học bình thường - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sở đã đi kiểm tra, động viên các thầy cô ở vùng bị ngập lụt nặng tại TP Huế.

Trước đó do mưa lớn gây ngập lụt, sở đã có thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 15-11 đến ngày 17-11. 

Tuy nhiên trên tình hình thực tế, có thể trong ngày mai 18-11 hàng ngàn học sinh ở vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền… vẫn chưa thể đến trường. 

"Có thể có trường ở Huế đến hết tuần sau vẫn chưa thể dạy học trở lại vì học sinh vẫn đang bị ngập lụt ở vùng thấp trũng. Sở cũng chỉ đạo cho các thầy cô thông qua các nhóm chat Zalo, Facebook liên tục cập nhật tình hình của học sinh để cho các em đi học trở lại", ông Tân nói.

Các cô giáo Trường mầm non Phú Hồ (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đội mưa đến trường dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt - Ảnh: MINH ĐỨC

Các cô giáo Trường mầm non Phú Hồ (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đội mưa đến trường dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt - Ảnh: MINH ĐỨC

Nhiều tuyến đường ở TP Huế lầy lội bùn đất sau khi nước lụt rút dần. Lực lượng chức năng phải dùng máy xúc cỡ lớn để xúc bùn, trả lại đường sá cho người dân đi lại - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiều tuyến đường ở TP Huế lầy lội bùn đất sau khi nước lụt rút dần. Lực lượng chức năng phải dùng máy xúc cỡ lớn để xúc bùn, trả lại đường sá cho người dân đi lại - Ảnh: NHẬT LINH

Mưa lớn, ngập lụt ở miền Trung kéo dài đến khi nào?Mưa lớn, ngập lụt ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm từ ngày 17-11, do đó lũ trên các sông ở khu vực này cũng sẽ giảm dần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên