10/08/2016 11:16 GMT+7

Thanh niên cướp dây chuyền đang bị truy nã vụ giết người

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Công an tỉnh Bình Dương xác định nghi can nam trong vụ "đôi trai gái cướp dây chuyền còn đâm cả công an” đang bị truy nã về tội “giết người” và liên quan thêm một số vụ cướp xe tại TP.HCM.

Hai đối tượng Yến, Phúc bị bắt giữ tại cơ quan công an - ẢNH: B.SƠN
Hai đối tượng Yến, Phúc bị bắt giữ tại cơ quan công an - ẢNH: B.SƠN

Ngày 10-8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đại tá Trần Văn Chính - phó giám đốc Công an tỉnh đã thay mặt ban giám đốc trao thưởng cho tập thể công an thị xã Thuận An và hai cá nhân tham gia bắt được đôi nam nữ trong vụ cướp dây chuyền táo tợn xảy ra trên địa bàn thị xã Thuận An vào tối 8-8.

Trung úy Trần Văn Thông (người bị “nữ quái” dùng dao đâm vào mạn sườn) và anh Phạm Văn Đệ (một người dân tham gia hỗ trợ bắt cướp) đã được thưởng nóng mỗi người hai triệu đồng.

Đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (thứ hai từ phải qua) trao thưởng cho công an thị xã Thuận An và các cá nhân bắt cướp - Ảnh: Công an Bình Dương.
Đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (thứ hai từ phải qua) trao thưởng cho công an thị xã Thuận An và các cá nhân bắt cướp - Ảnh: Công an Bình Dương.

Công an thị xã Thuận An cũng đã lấy lời khai ban đầu của hai đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, công an xác định đối tượng Cao Hồng Phúc (21 tuổi, thường trú tại TP.HCM) ngoài việc có hai tiền án về tội “cướp giật tài sản” còn đang bị công an Q.8, TP.HCM truy nã vì liên quan trong một vụ giết người.

Bên cạnh đó, Phúc còn liên quan tới một số vụ cướp xe tại địa bàn TP.HCM. Đối tượng Trần Kim Yến (21 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cũng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Trước đó, tối 8-8, Phúc, Yến đã chở nhau trên xe máy, cướp giật một dây chuyền vàng của người phụ nữ đang đi trong khu dân cư Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Khi người dân tri hô, công an đang tuần tra gần đó đã truy đuổi và ép xe buộc hai đối tượng dừng lại. Yến liền rút một con dao dài đâm trúng vào mạn sườn của trung úy Trần Văn Thông.

Sau đó, Phúc và Yến tiếp tục lên xe bỏ chạy nhiều km nhưng đã bị công an với sự hỗ trợ của người dân đã bắt giữ.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên