08/08/2017 22:00 GMT+7

Taylor Swift ra tòa kiện nam DJ sờ soạng mình

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Ngày 7-8, nữ ca sĩ Taylor Swift đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Denver, Colorado, để tham gia vụ kiện DJ David Mueller, người cô cáo buộc đã sờ soạng mình cách đây 4 năm.

Nữ ca sĩ Taylor Swift - Ảnh: Getty Images
Nữ ca sĩ Taylor Swift - Ảnh: Getty Images

Ngày đầu tiên của phiên tòa được dành cho công tác lựa chọn bồi thẩm đoàn để xét xử vụ kiện.

Được biết, bồi thẩm đoàn sẽ gồm 8 thành viên được chọn ra từ 60 người sau khi những người này trả lời một loạt câu hỏi, trong đó có nhiều câu nhằm chứng minh họ không thiên vị bên nào.

Tuy nhiên, kết thúc ngày thứ nhất, danh sách bồi thẩm đoàn vẫn chưa được chốt.

Theo đài CNN, nữ ca sĩ tham dự phiên tòa cùng mẹ mình, bà Andrea Swift. David Mueller cũng có mặt tại toà, nhưng “xoay lưng lại với Taylor Swift” và chỉ ngồi đọc tài liệu.

Lùm xùm bắt đầu từ khi David Mueller tuyên bố rằng anh bị mất việc tại đài KYGO sau khi Taylor Swift “cáo buộc sai” rằng anh đã “đụng chạm cô một cách không đúng đắn” tại một sự kiện năm 2013.

Năm 2015, David kiện Taylor, mẹ cô và người quản lý các chương trình radio của cô, Frank Bell, cáo buộc rằng những người này đã nói chuyện với đơn vị nơi anh làm việc và ép họ “làm điều đúng đắn”, dẫn đến việc David bị sa thải.

Nam DJ cũng yêu cầu 3 triệu USD bồi thường thiệt hại cho vụ này.

Cô Tree Paine đại diện của Taylor Swift đến tham dự phiên tòa ngày 7-8 ở Denver - Ảnh: AP
Cô Tree Paine, đại diện của Taylor Swift đến tham dự phiên tòa ngày 7-8 ở Denver - Ảnh: AP

Không chịu thua, nữ xa sĩ Taylor Swift, lúc đó 23 tuổi, đã kiện ngược lại David Mueller.

Trong đơn kiện, Taylor tố David đã “đụng chạm một cách không đúng đắn” mình khi cả hai chụp ảnh chung. David bị tố đã “đụng vào phần bên dưới váy và sờ mông” nữ ca sĩ.

Bức ảnh được cho là ghi lại hành động
Bức ảnh được cho là ghi lại hành động "sờ soạng" của David Mueller - Ảnh: TMZ

Theo phân tích của CNN, vụ kiện này không chỉ đơn giản là vì Taylor Swift muốn bác bỏ cáo buộc của David Mueller.

Nữ ca sĩ đã viết trong hồ sơ kiện của mình rằng cô sẽ đóng góp tiền thắng kiện cho các tổ chức từ thiện để bảo vệ phụ nữ khỏi xâm hại tình dục hay những vấn nạn tương tự.

Hơn nữa, cô hy vọng đây sẽ là một ví dụ cho những phụ nữ khác để họ có thể công khai chống lại những hành vi xúc phạm tương tự.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày và được mở công khai cho công chúng, với 32 chỗ ngồi trong phòng xét xử.

Ngoài ra, một khu vực bên ngoài cũng được bố trí để 75 người có thể theo dõi phiên tòa qua màn hình.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên