15/11/2011 09:34 GMT+7

Tàu Thần Châu-8 tái lắp ghép với môđun Thiên Cung-1

Tàu Thần Châu-8 được phóng vào ngày 1-11 và lắp ghép thành công với môđun Thiên Cung-1 lần đầu tiên vào ngày 3-11 khi ở cách mặt
Tàu Thần Châu-8 được phóng vào ngày 1-11 và lắp ghép thành công với môđun Thiên Cung-1 lần đầu tiên vào ngày 3-11 khi ở cách mặt

TTO - Tối qua 14-11, Trung Quốc đã lần thứ hai lắp ghép thành công tàu Thần Châu-8 với môđun Thiên Cung-1.

lszE4DX9.jpgPhóng to Sau khi tách ra, tàu Thần Châu-8 đã tái lắp ghép thành công với môđun Thiên Cung-1 - Ảnh: news.cn

MKZIErge.jpgPhóng toCác chuyên gia theo dõi chuyến tái lắp ghép tại Trung tâm Kiểm soát vũ trụ Bắc Kinh - Ảnh: news.cn

Tân Hoa xã cho biết trước đó khoảng 30 phút, tàu Thần Châu-8 đã tách khỏi môđun Thiên Cung-1 sau 12 ngày cùng nhau bay quanh quỹ đạo.

Theo Trung tâm Kiểm soát vũ trụ Bắc Kinh (BACC), sau chuyến tái lắp ghép này, “bộ đôi” Thần Châu -Thiên Cung sẽ bay quanh quỹ đạo thêm hai ngày nữa, sau đó tàu Thần Châu-8 sẽ trở về Trái đất.

Theo kế hoạch, BACC sẽ tiến hành hai chuyến lắp ghép khác với môđun Thiên Cung-1 vào năm tới, trong đó có ít nhất một chuyến có người lái.

Trung Quốc dự kiến thành lập trạm nghiên cứu trên không gian riêng vào năm 2016 và xây dựng một trạm không gian vũ trụ có người điều khiển vào năm 2020.

Tàu Thần Châu-8 được phóng vào ngày 1-11 và lắp ghép thành công với môđun Thiên Cung-1 lần đầu tiên vào ngày 3-11 khi ở cách mặt đất 343 km, đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới làm chủ kỹ thuật lắp ghép tàu vũ trụ với một phòng thí nghiệm trên không.

MINH ANH
Tàu Thần Châu-8 được phóng vào ngày 1-11 và lắp ghép thành công với môđun Thiên Cung-1 lần đầu tiên vào ngày 3-11 khi ở cách mặt
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên