25/01/2016 16:59 GMT+7

​Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng thăm hữu nghị Hải quân Singapore

TRỌNG THIẾT (Đưa tin từ Căn cứ Changi Singapore)
TRỌNG THIẾT (Đưa tin từ Căn cứ Changi Singapore)

TTO - Sáng 25-1, lãnh đạo đoàn tàu Hải quân Việt Nam, phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam dẫn đầu đoàn tàu Hải quân Việt Nam đến chào xã giao đại diện lãnh đạo Hải quân Singapore.

Đại diện Hải quân Sigapore đón lãnh đạo đoàn tàu Hải quân Việt Nam tại cảng Changi, ảnh Trọng Thiết
Đại diện Hải quân Sigapore đón lãnh đạo đoàn tàu Hải quân Việt Nam tại cảng Changi - Ảnh: Trọng Thiết

Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore và dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế tại Ấn Độ, sáng 25-1 tại căn cứ Changi, thuộc Hạm đội Hải quân Singapore, lãnh đạo đoàn tàu Hải quân Việt Nam do đại tá Lê Xuân Thủy, phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, dẫn đầu đã đến chào xã giao đại diện lãnh đạo Hải quân Singapore. 

Tham dự đoàn có lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 4, thuyền trưởng tàu Đinh Tiên Hoàng; đại diện cơ quan Tùy viên quốc phòng tại Singapore và đại diện một số cơ quan chức năng của Việt Nam. Đại tá Tan Kai Cheong, phó tư lệnh Hạm đội Hải quân Singapore, kiêm chỉ huy trưởng căn cứ Changi, chủ trì buổi tiếp đoàn.

Tại buổi đón tiếp, đại tá Lê Xuân Thủy cảm ơn lãnh đạo Hải quân Singapore đã tổ chức đón tàu Hải quân Việt Nam thăm hữu nghị và giao lưu với hải quân nước bạn chu đáo, thân mật.

Đại tá Lê Xuân Thủy nhấn mạnh: Đây là lần thứ hai Hải quân Việt Nam đưa tàu sang thăm đất nước Singapore tươi đẹp và giao lưu với Hải quân Singapore.

Việc tàu hải quân hai nước thường xuyên thăm, giao lưu với nhau trong những năm gần đây đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực mà hải quân hai nước cùng quan tâm.

Đại tá Lê Xuân Thủy mong muốn Hải quân Singapore chia sẻ một số kinh nghiệm với Hải quân Việt Nam về huấn luyện, đào tạo sĩ quan và các chuyên ngành hải quân, nhất là kinh nghiệm xây dựng lực lượng hải quân hiện đại.

Đại tá Tan Kai Cheong nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác và tàu Hải quân Việt Nam thăm hữu nghị và giao lưu với Hải quân Singapore lần thứ hai và khẳng định: Hải quân Singapore rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hải quân Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng lực lượng và các nội dung hợp tác mà hải quân hai bên cùng quan tâm.

Phó tư lệnh hạm đội Hải quân Singapore đánh giá cao về sự phát triển lớn mạnh của Hải quân Việt Nam trong những năm gần đây và tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hải quân hai nước và sự đóng góp tích cực, chủ động quan trọng của Hải quân Việt Nam đối với hải quân khu vực sẽ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải; xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Trước đó ngày 23-1, sau hơn hai ngày hành trình trên biển từ quân cảng Cam Ranh, tàu 011 Đinh Tiên Hoàng đã cập cảng căn cứ Changi Singapore an toàn, được sự đón tiếp chu đáo, thân mật của đại diện Hải quân Singapore, Cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Singapore.

Ngày 25-1, sĩ quan, thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng đã thi đấu giao hữu bóng chuyền với sĩ quan căn cứ Changi.

Tối cùng ngày, đại tá Lê Xuân Thủy, phó tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam, trưởng đoàn công tác, cùng thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức buổi tiệc chiêu đãi, giao lưu văn nghệ thân mật lãnh đạo Hải quân Singapore; cán bộ lãnh đạo đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Singapore.

Các sĩ quan, thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng chào cảng trước khi tàu cập cảng Changi, ảnh TT
Các sĩ quan, thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng chào cảng trước khi tàu cập cảng Changi - Ảnh: TT
Đội trưởng 2 đội  trao cờ lưu niệm, anh TT
Đội trưởng hai đội trao cờ lưu niệm - Ảnh: TT
Phó Tư lệnh Hạm đội Hải quân Singapore tặng biểu trưng Hải quân Singapore cho Phó Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam, ảnh Trọng Thiết
Phó tư lệnh hạm đội Hải quân Singapore tặng biểu trưng Hải quân Singapore cho Phó tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam - Ảnh: Trọng Thiết
Sĩ quan thủy thủ Hải quân 2 nước thi đấu giao hữu bóng chuyền, ảnh Trọng Thiêt
Sĩ quan thủy thủ hải quân hai nước thi đấu giao hữu bóng chuyền - Ảnh: Trọng Thiêt
Si quan, thủy thủ Hải quân 2 nước chụp ảnh lưu niệm sau trận giao hữu bóng chuyền, ảnh Trọng Thiết
Si quan, thủy thủ hải quân hai nước chụp ảnh lưu niệm sau trận giao hữu bóng chuyền - Ảnh: Trọng Thiết
Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào Căn cứ Changi Singaopore, ảnh Trọng Thiết
Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào căn cứ Changi Singaopore - Ảnh: Trọng Thiết
Tàu Đinh Tiên Hoàng cập cảng Changi Hải quân Singaprore, ảnh Trọng Thiết
Tàu Đinh Tiên Hoàng cập cảng Changi Hải quân Singaprore - Ảnh: Trọng Thiết
Tàu Đinh Tiên Hoàng cập cảng Changi Singaprore, ảnh Trọng Thiết
Tàu Đinh Tiên Hoàng cập cảng Changi Singaprore - Ảnh: Trọng Thiết
TRỌNG THIẾT (Đưa tin từ Căn cứ Changi Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên