23/03/2018 15:10 GMT+7

Tạm dừng hoạt động ba tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Để các phương tiện khác đeo bám theo bán hàng hóa, hải sản cho du khách trên vịnh Hạ Long, thuyền trưởng 3 tàu du lịch bị đề nghị cấm hoạt động 6 tháng

Tạm dừng hoạt động ba tàu du lịch trên vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Tàu du lịch đón khách tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu quốc tế Tuần Châu - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Ngày 23-3, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã có văn bản đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với ba tàu du lịch.

Các tàu bị đình chỉ gồm tàu Chi Thành 06-QN6938, Hoàng Phương 06-QN2232 và Thành Công 10-QN1769. Thời gian đình chỉ trong vòng ba tháng kể từ ngày 26-3.

Nguyên nhân các tàu bị tạm dừng hoạt động là do đã để các phương tiện khác đeo bám bán hàng hóa, hải sản cho khách du lịch trên tàu. Hành vi trên bị cán bộ Ban quản lý Vịnh Hạ Long phát hiện ngày 19-3.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh loại bỏ tên các thuyền trưởng tàu trên gồm Nguyễn Văn Nhẫn, Nguyễn Văn Tuyên và Đoàn Trọng Đình ra khỏi danh sách thuyền viên, nhân viên làm việc ở tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong thời gian 6 tháng. 

Ban quản lý vịnh Hạ Long yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp sở hữu các tàu trên gồm Công ty TNHH Một thành viên Chi Thành, Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hoàng Phương và ông Dương Văn Thuận tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long cho đội ngũ nhân viên, thuyền viên làm việc trên tàu du lịch.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên