06/03/2018 18:43 GMT+7

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức

QUANG KHẢI - TỰ TRUNG
QUANG KHẢI - TỰ TRUNG

TTO - Đây là vấn đề được ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đặt ra tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ TP.HCM ngày 6-3.

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị "Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực: Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) và UBMTTQ VN TP" được tổ chức chiều 6 - 3 - Ảnh TỰ TRUNG

Ông Nhân đánh giá cao công tác phối hợp giữa ba thường trực không chỉ góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của TP mà còn giải quyết nhiều vấn đề như: phản ánh, khiếu nại của cử tri… Để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, ông Nhân yêu cầu quy chế phối hợp phải được ký kết, thực hiện ở cấp quận huyện. Song song đó, hoạt động giám sát của UBMTTQ và các tổ chức thành viên cần sáng tạo hơn, sâu hơn đối với các ý kiến phản ảnh của người dân thông qua các kênh: tiếp xúc cử tri, khiếu nại tố cáo và qua báo chí.

Clip phát biểu Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân về cơ chế giám sát - Ảnh: TỰ TRUNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý phải đặc biệt quan tâm việc giám sát cán công chức tiếp dân, thái độ trách nhiệm khi giải quyết việc của dân. Theo ông Nhân cơ sở đánh giá tính hiệu quả của vấn đề này phải dựa vào sự hài lòng của người dân. "Từ kết quả đó làm cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức. Hai việc này đồng hành với nhau nếu cán bộ nhận được sự hài lòng cao của dân thì tăng thu nhập tăng thêm là tốt. Nhưng ngược lại dân không hài lòng mà được thu nhập tăng thêm thì không ổn", ông Nhân nhấn mạnh. Ngoài ra, ông Nhân cũng yêu cầu trong thời gian tới các kết luận Thanh tra từ cấp Sở ngành, quận huyện phải được công khai cho người dân được biết. Tương tự, các quy hoạch, dự án đầu tư … cũng phải được công khai minh bạch để tạo sự đồng thuận và niềm tin trong dân.

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị "Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực: Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) và UBMTTQ VN TP" được tổ chức chiều 06 - 3 - Ảnh TỰ TRUNG

Trước đó, Chủ tịch UBMTTQVN TP Tô Thị Bích Châu cho rằng, qua theo dõi công tác MT của 24 quận/huyện, qua quy chế phối hợp, giúp chủ động trong nội dung, kế hoạch và nâng cao tinh thần trách nhiệm của 3 thường trực với nhau. Chủ tịch UBMTTQ quận Thủ Đức Trần Hữu Phước cho rằng, xuất phát từ thực tiễn của quận qua qui chế phối hợp cho thấy việc nâng cao hơn vị thế của UBMTTQ quận trong hệ thống chính quyền, từ đó giúp chính quyền nâng cao hiệu quả điều hành công việc. Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch HĐND huyện Củ Chi cho biết, trong năm 2017 qua các cuộc tiếp xúc cử tri phản ánh rất nhiều với 360 ý kiến, khiếu nại tồn đọng từ nhiều năm trước. Qua sự phối hợp, kiên trì đeo bám đã giải quyết dứt điểm, được cử tri trên địa bàn huyện đồng tình ủng hộ.

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Hội nghị "Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực: Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) và UBMTTQ, chiều 6 - 3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đánh giá cao công tác phối hợp giữa ba tổ chức nhưng cũng đồng thời lưu ý các Sở ngành cần phải chủ động, tích cực hơn trong việc trả lời, giải quyết những phản ảnh, khiếu nại của cử tri được HĐND hay UBMTTQ TP gửi đến.

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức - Ảnh 5.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại Hội nghị "Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực: Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) và UBMTTQ, chiều 6 - 3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng khẳng định: "Điểm chung dễ nhận thấy của 3 cơ quan là sự phối kết hợp nhịp nhàng nên tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao. Trong năm 2018, công tác phối hợp sẽ có điều chỉnh một số nội dung trong quy chế nhằm góp phần giải quyết, thực thi cũng như công tác giám sát đạt hiệu quả hơn. Có vậy, mới giúp phát huy tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân để các đề án theo NQ 54 phải đúng pháp luật, hợp lòng dân".

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức - Ảnh 6.

Chủ tịch UBMTTQVN TP Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Hội nghị "Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực: Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) và UBMTTQ, chiều 6 - 3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức - Ảnh 7.

Đại biểu tham dự Hội nghị "Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực: Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) và UBMTTQ VN TP" được tổ chức chiều 6 - 3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Sự hài lòng của dân là cơ sở tính thu nhập tăng thêm cán bộ công chức - Ảnh 8.

Chủ tịch UBMTTQ quận Thủ Đức Trần Hữu Phước :" Xuất phát từ thực tiễn của quận qua qui chế phối hợp cho thấy việc nâng cao hơn vị thế của UBMTTQ quận trong hệ thống chính quyền" - Ảnh: TỰ TRUNG


QUANG KHẢI - TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên