13/11/2018 16:39 GMT+7

Stan Lee đã tạo ra 5 siêu anh hùng 'đỉnh' nhất nào cho Marvel?

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ông vua truyện tranh Stan Lee đã tạ thế ở tuổi 95, để lại một vũ trụ siêu anh hùng vô cùng rộng lớn, từ Người Nhện tới Người Sắt đã trở thành những nhân vật biểu tượng trong vũ trụ điện ảnh mà ông tạo ra.

Stan Lee đã tạo ra 5 siêu anh hùng đỉnh nhất nào cho Marvel? - Ảnh 1.

Stan Lee đã sống và cống hiến cả thanh xuân của mình cho việc sáng tạo các siêu anh hùng - Ảnh: GETTY

Nhắc tới vũ trụ siêu anh hùng là phải nhắc tới Marvel và DC, nhưng hai hãng comics này lại khác nhau ở nhiều mặt. Sự khác biệt lớn nhất giữa Marvel và "đối thủ truyền kiếp" DC chính là mức độ liên quan.

Có thể thấy các siêu anh hùng của DC như Superman (Siêu Nhân), Batman (Người Dơi), và Wonder Woman là tỉ phú, người bất diệt và nói chung họ là hình mẫu lý tưởng mà chúng ta ao ước trở thành.

Trong khi đó, các nhân vật trong vũ trụ Marvel là những con người bị xã hội xa lánh (X-Men), những con người nhút nhát (Spider-Man). Họ mắc chứng nghiện rượu (Iron Man) và hay giận dữ (Hulk). Họ là những con người mà chúng ta biết và thậm chí họ có thể là chúng ta.

Người Nhện: Vũ trụ mới sắp công chiếu vào tháng 12 tới

Ở một điểm khác, vũ trụ Marvel lấy bối cảnh là một thế giới tương đối giống thật, như tên các thành phố New York, London, Los Angeles, Hong Kong… Trong khi đó, DC nói về những thành phố không thật như Gotham, Metropolies hay Center City.

Đó chính là thế mạnh của Stan Lee khi ông sử dụng óc sáng tạo của mình. Chính vũ trụ Marvel khổng lồ được ông tạo ra đã trở thành nền tảng cho hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình chuyển thể ăn khách hiện nay.

Theo báo South China Morning Post, sau đây là 5 nhân vật có tính biểu tượng nhất được tạo ra bởi Stan Lee. Không chỉ được các tín đồ truyện tranh biết tới, những siêu anh hùng này còn được công chúng quan tâm rộng rãi nhờ việc chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Stan Lee đã tạo ra 5 siêu anh hùng đỉnh nhất nào cho Marvel? - Ảnh 3.

1. Black Panther

Nhiều người cho rằng nhân vật này được tạo ra để phản ảnh sự trỗi dậy của Black Panthers, một đảng cách mạng được thành lập vào năm 1966 ở California để bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Phi khỏi sự tàn bạo của cảnh sát. Ý nghĩ đó hoàn toàn sai lầm.

Black Panther hay Chiến binh Báo Đen xuất hiện trong Fantastic Four #52 xuất bản cũng trong năm 1966, nhưng nhân vật này thật ra đã được "nhào nặn" một vài tháng trước đó.

Trailer phim Black Panther của Marvel Studios

Black Panther, tên thật T’Challa, là người bảo vệ cho đất nước hư cấu Wakanda nằm sâu trong rừng núi châu Phi và cũng là siêu anh hùng da màu đầu tiên trong lịch sử truyện tranh chính thống của Mỹ. Anh là một trong những người thông minh, giàu có và nguy hiểm nhất vũ trụ Marvel.

Bộ phim cùng tên nói về siêu anh hùng này đã công phá các rạp phim vào đầu năm nay, rinh về doanh thu 1,3 tỉ USD. Bom tấn siêu anh hùng mới của Marvel Studios cũng đã lập nhiều kỷ lục phòng vé.

2. Hulk

Hulk, còn gọi Người khổng lồ xanh, lần đầu xuất hiện trong truyện The Incredible Hulk #1 (1962). Hulk cũng là một trong 5 thành viên đầu tiên của biệt đội siêu anh hùng The Avengers

Anh là một người khổng lồ màu xanh lá sở hữu sức mạnh và sức chịu đựng gần như không có giới hạn. Càng giận, Hulk càng mạnh.

Trailer phim Incredible Hulk (2008)

Hulk là trạng thái đột biến của Robert Bruce Banner - một nhà vật lý yếu ớt, sống rút lui khỏi xã hội. Ấn tượng mà Hulk để lại cho người xem là anh có cơ bắp săn chắc và làn da xanh. 

Stan Lee tiết lộ lúc đầu, da của Hulk có màu xám, nhưng do kĩ thuật in màu chưa phát triển của những năm 1960, người ta không thể in ra màu xám, buộc phải chọn màu xanh thay thế. Sau nhiều nỗ lực bất thành, Hulk được khắc họa với màu da hiện tại.

3. Spider-Man

Là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của Stan Lee, Spider-Man hay Người Nhện giữ vai trò cốt yếu trong sự phát triển bùng nổ của Marvel. Lần đầu tiên anh xuất hiện trong truyện tranh là vào năm 1962, trở thành một linh vật công ty của Marvel.

Trailer phim Spider-Man (2002)

Spider-Man được miêu tả nhanh nhẹn, có khả năng phun ra tơ từ cổ tay và bám dính vào các bề mặt, với các "giác quan của loài nhện". 

Trong phim, siêu anh hùng Spider-Man đến với khán giả qua hình ảnh của các diễn viên như Tobey Maguire, Andrew Garfield, và Tom Holland. Spider-Man cũng được đánh giá cao vì gần gũi với đối tượng thanh thiếu niên.

4. Iron Man

Là một siêu anh hùng nổi tiếng không kém các nhân vật khác của Marvel. Iron Man hay Người Sắt với vẻ dí dỏm ra mắt vào năm 1963, như một nhân vật để khai thác chủ đề Chiến tranh lạnh, gồm vai trò của nền công nghệ Mỹ trong cuộc chiến chống lại Liên Xô. 

Tuy nhiên, Iron Man sau đó được dùng để khám phá nhiều chủ đề hiện đại hơn như khủng bố.

Trailer phim Iron Man (2008)

Bộ phim Người Sắt (2008), trong đó nam diễn viên Robert Downey Jr. thủ vai Tony Stark/Người Sắt, đã nhận nhiều lời khen ngợi. 

Chris Evans, người thủ vai siêu anh hùng Captain America, từng nói rằng không ai có thể đủ sức thay thế Robert Downey Jr. đóng Iron Man, để làm ra hồn một siêu anh hùng biểu tượng của vũ trụ điện ảnh Marvel.

5. Người sói Wolverine

Nhân vật đột biến này sở hữu các giác quan nhạy bén của động vật, có khả năng tái sinh mạnh mẽ và phản xạ nhanh gấp nhiều lần người bình thường. 

Người sói Wolverine nổi tiếng với bộ móng vuốt adamantium. Wolverine lần đầu xuất hiện trong các truyện tranh của Marvel, chủ yếu trong X-Men.

Trailer phim Logan (Người Sói: Trận Chiến Cuối Cùng)

Năm 2009, X-Men Origins: Wolverine, một bộ phim dựa trên nhân vật hư cấu Wolverine do Hugh Jackman thủ vai, đã được ra mắt. Trong khi đó, Logan (2017) được cho là bộ phim về Wolverine cuối cùng do diễn viên người Úc này đóng.

Stan Lee - cha đẻ vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel đã qua đời Stan Lee - cha đẻ vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel đã qua đời

TTO - Người đồng sáng lập và là linh hồn của Marvel Comics, ông Stan Lee vừa qua đời ngày 12-11 ở tuổi 95 tại trung tâm y tế Cedars Sinai ở Los Angeles, theo lời luật sư của gia đình.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên