29/09/2017 14:13 GMT+7

Sợ xe lửa tông nhau, hành khách giẫm đạp khiến 70 người bị thương vong

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một vụ chen lấn, giẫm đạp giữa những người đi lại trên một chiếc cầu gần ga xe lửa tại Mumbai, Ấn Độ, trong giờ cao điểm sáng nay (29-9) đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng.

Sợ xe lửa tông nhau, hành khách giẫm đạp khiến 70 người bị thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ giẫm đạp ở ga tàu Elphinstone tại thành phố Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: NDTV

Theo ông Tanaji Pawar, hiện có ít nhất 5 trường hợp bị thương nghiêm trọng, trong khi 15 trường hợp khác được xác nhận đã chết.

Báo India Express đưa tin đã có ít nhất 22 người chết và 50 người bị thương.

Đài NDTV dẫn nguồn tin từ người phát ngôn viên của công ty đường sắt cho biết lý do có thể là nguyên nhân vụ giẫm đạp. Theo người này, tại thời điểm đó, 4 chuyến tàu cùng vào ga một lúc, do trời mưa, một vài phụ nữ bị trượt ngã, khiến đám đông hành khách trở nên hỗn loạn.

Đài NDTV (Ấn Độ) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (29-9) trong giờ cao điểm sau một trận mưa lớn, gần một cửa sổ bán vé nằm giữa hai ga Lower Parel và Elphinstone ở thành phố Mumbai.

Cũng theo đài này, ngoài 15 trường hợp đã chết, vụ giẫm đạp còn khiến ít nhất 50 người khác bị thương nặng.

Đài này dẫn lời cảnh sát Niket Kaushik cho biết: "Chúng tôi vẫn đang điều tra về các nguyên nhân chính xác của sự việc. Tai nạn xảy ra trên một khu cầu thang hẹp. Tất cả những những người bị thương đã được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện gần nhất".

Sợ xe lửa tông nhau, hành khách giẫm đạp khiến 70 người bị thương vong - Ảnh 2.

Một đống giày dép tung tóe cạnh cây cầu xảy ra vụ giẫm đạp - Ảnh: NDTV

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên