09/12/2017 07:50 GMT+7

Phù thủy độ giày 9X: 'Làm cực mấy cũng thành vui'

ĐỖ TRƯỜNG
ĐỖ TRƯỜNG

TTO - "Độ" giày đang là xu hướng được giới trẻ sành giày Sài Gòn yêu thích. Nổi tiếng nhất cũng là người tiên phong trong phong trào này là 9X Quách Sở Kiệt.

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 1.

Một sản phẩm rất được giới trẻ yêu thích do Kiệt độ - Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Gặp "ông chủ nhỏ" có biệt danh Kiệt Quách (sinh năm 1992, ở quận 6, TP.HCM) trong những ngày này không hề dễ, bởi anh đang tấp nập công việc cho lô hàng khách đặt dịp cuối năm. 

Giá độ cao hơn giá giày

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 2.

Quách Sở Kiệt (bìa trái) cùng nhân viên trong xưởng - Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Độ giày là hoạt động sơn vẽ nghệ thuật, gắn thêm chi tiết, cách điệu... cho những đôi giày được sản xuất hàng loạt, một màu trở nên cá tính, sành điệu, thậm chí là độc nhất vô nhị, không đụng hàng.

Độ giày là hoạt động được giới trẻ thế giới ưa chuộng hơn 20 năm qua, nhưng du nhập về Việt Nam chỉ tầm 4 năm trở lại đây. Độ giày Kiệt Quách là một kênh uy tín giúp giới trẻ làm mới bản thân. Ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Hoàng Rapper… là những nhân vật nổi tiếng cũng chọn giày độ của anh mỗi khi trình diễn trước công chúng.

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 3.

Nhìn vào những đôi giày độ có thể thấy thế mạnh của Kiệt Quách là cách phối màu và cách tạo kiểu dáng. Có lẽ vì thế mà một số thương hiệu giày nổi tiếng đã mời anh tham gia thiết kế, pha màu, may đơn hàng độc quyền. - Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Kiệt cho biết một đôi giày được "phù phép" trải qua các công đoạn sau: phục hồi giày từ những vết trầy xước, bẩn, lem màu; thay chất liệu, vẽ nghệ thuật, may theo yêu cầu của khách; sử dụng hóa phẩm chăm dưỡng giày…

Khách hàng của Kiệt đa phần là giới trẻ sành giày, khá chịu chơi, bởi giá độ giày có khi cao hơn giá thị trường của đôi giày đó. Kiệt kể: "Một đôi giày giá tầm chục triệu đồng, nhưng khách hàng muốn thay chất liệu giày hoàn toàn bằng vải một chiếc quần Louis Vuitton mà anh ta thích có giá 35.000 USD thì mình sẵn sàng làm, tổng chi phí lên đến hơn trăm triệu đồng".

Giá trung bình của một đôi giày độ tầm 1,5-10 triệu đồng, tùy vào độ khó, yêu cầu kiểu cách của khách hàng. Thời gian thực hiện trong vòng 4-5 ngày, "ca" khó thì mất gần tháng trời. Đến nay, đôi Nike Yeezy Red October giá 8.000 USD là đôi giày có giá trị cao nhất mà Kiệt thực hiện.

Phạm Minh Tuấn (sinh viên đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM) chia sẻ: "Ban đầu mình cũng rụt rè, chưa dám giao đôi giày quý cho Kiệt Quách, nhưng tới nơi thấy các bạn thiết kế sáng tạo, chuyên nghiệp, qua cách nói chuyện mình biết được bạn ấy rất rành về giày về thời trang, lại hiểu được ý tưởng của mình, nên không ngần ngại nữa".

Khởi nghiệp từ đam mê

Quách Sở Kiệt tốt nghiệp chuyên ngành marketing Đại học Hoa Sen TP.HCM. Tình yêu độ giày đến từ những ngày chàng trai còn là học sinh thích chơi bóng rổ. Sau những lần chơi bóng, giày thường bị bong tróc, trầy xước, hoặc lấm lem. Kiệt loay hoay tìm cách khắc phục. 

Một lần Kiệt bán giày trên mạng, đơn hàng nhập về những đôi giày nam lại có màu hồng.

Bán chậm, anh bèn "thay áo" cho chúng bằng cách sơn màu đen, vẽ thêm vài họa tiết làm điểm nhấn. Thế là chúng nhanh chóng được bán sạch.

Kiệt dành thời gian tìm hiểu về độ giày trên thế giới, tầm sư học đạo ở những người thầy sửa, vệ sinh giày. 

Để có một đôi giày đặc sắc, nguyên liệu bảo dưỡng như keo, nước xịt chống thấm, sơn màu… phải chất lượng, nhập từ nước ngoài.  Việc này mất khá nhiều thời gian, tiền bạc và rắc rối giấy tờ nhập hàng. 

Kiệt cùng những người bạn chuyên ngành hóa học đã tự chế ra sơn, nước xịt chống thấm độc quyền cho giày độ của mình.

Đến nay, 9X Kiệt Quách đã là ông chủ nhỏ sở hữu 2 shop (quận 1, quận 10) và 3 xưởng độ giày có tiếng ở Sài Gòn. Kiệt chia sẻ: "Làm tốt công việc của mình, tôi nhận được sự tôn trọng từ khách hàng. Từ đó, tôi nhận ra giá trị của bản thân và dần yêu thích công việc này hơn mỗi ngày".

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 5.

Độ giày là một thú chơi sành điệu của giới trẻ - Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Kiệt khởi nghiệp khá thuận lời khi chưa phải nếm mùi lỗ vốn, phá sản. Anh nói đó là may mắn, và càng may mắn hơn khi được gia đình ủng hộ.

"Thời gian đầu, mọi người nghĩ mình độ giày là nhân viên vệ sinh giày. Mình giải thích nhưng thế hệ của ba mẹ vẫn khó hiểu độ giày là thế nào, và tại sao giới trẻ mê.

Mặc dù không hiểu, họ vẫn khuyến khích mình sống và làm việc theo đam mê. Đó là điều hạnh phúc nhất của mình" - Kiệt Quách thổ lộ.

Năm 2018 mở ra cho Kiệt nhiều dự án hợp tác với các thương hiệu giày nổi tiếng thế giới, nhưng anh gặp không ít khó khăn, trong đó có chuyện sinh viên làm bán thời gian, hay bỏ ngang, khiến anh ôm đồm mọi việc mới hoàn thành được đơn hàng.

Một số sản phẩm giày độ của KQ:

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 7.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 8.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 9.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 10.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 11.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 12.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 13.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Phù thủy độ giày 9X: Làm cực mấy cũng thành vui - Ảnh 14.

Ảnh: LÊ PHƯƠNG

9x kiếm hàng ngàn đô la mỗi tháng từ nhạc jazz 9x kiếm hàng ngàn đô la mỗi tháng từ nhạc jazz

TTO - Tìm được công chúng nghe nhạc cổ điển một cách thường xuyên ở Việt Nam để nghệ sĩ có thu nhập đều đặn là điều rất khó.

Chàng họa sĩ vẽ chân dung nghệ sĩ Việt sống động như thật Chàng họa sĩ vẽ chân dung nghệ sĩ Việt sống động như thật

TTO - Từ những ngày đầu vẽ ca sĩ Cẩm Ly và bị cô ghẹo, Trần Thiện Sỹ giờ có nhiều tác phẩm truyền thần tặng nghệ sĩ và được yêu thích trên mạng xã hội.

ĐỖ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên